Make up cưới phong cách thập niên 70

Kiểu trang điểm nhẹ nhàng thời kỳ này luôn đề cao sự tự nhiên với tông hồng da và có điểm nhấn ở bầu mắt.

15.5832

Để tôn lên khuôn mặt rạng ngời, tươi tắn trong ngày cưới, các cô dâu có thể sử dụng kem nền tông trắng hồng và tạo khối với phấn nâu da nhạt.

Nếu cô dâu sở hữu khuôn mặt hài hòa tự nhiên thì có thể bỏ qua bước tạo khối hai bên xương má và tạo sống mũi cao bằng phấn màu nâu, nhũ trắng.

Dùng kem che khuyết điểm cho bầu mắt để tạo lớp nền đều màu, đồng thời tăng khả năng bám phấn tốt hơn.

Cô dâu sử dụng một màu nâu với các sắc độ đậm, nhạt để đánh bầu mắt, tạo cảm giác đôi mắt sâu, có hồn.

Bỏ qua bước kẻ viền mí và sau khi chuốt mascara, cô dâu dùng lược chải nhẹ để các sợi mi không bị bết dính.

Phấn má và son môi có cùng tông màu hồng da nhẹ nhàng, tươi sáng.

Sau khi tán son môi bằng cọ, cô dâu nên dùng tay để miết nhẹ lên trên, giúp son đều màu hơn. Cách này đặc biệt hiệu quả khi trang điểm mùa lạnh vì hơi ấm từ đầu ngón tay sẽ làm son thấm lên da.

Tạo kiểu tóc tết hai bên phù hợp phong cách trang điểm nữ tính.

Nếu trang điểm để chụp ảnh cưới, cô dâu có thể sử dụng thêm phụ kiện tóc để thêm phần điệu đà.

Mộc Lan
Ảnh: RMW

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]