Malaysia khuyến cáo công dân không du lịch tới vùng dịch bệnh Ebola

Ngày 13/8, Bộ Ngoại giao Malaysia đã kêu gọi công dân nước này tránh đi du lịch đến các quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus Ebola và thận trọng khi đi du lịch đến các vùng khác trong khu vực Tây Phi.

15.6018
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm virus Ebola tại sân bay Murtala Mohammed ở Lagos ngày 11/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Bộ trên cho biết dịch bệnh Ebola đã bùng phát nghiêm trọng tại khu vực Tây Phi, đặc biệt là ở các nước Sierra Leone, Guinea và Liberia.

Tuy nhiên, Bộ cũng khuyên những người đang du lịch tới những quốc gia này phải tuân thủ đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế như là một biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh. Thông báo này sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Malaysia cho biết Bộ đã đào tạo các nhân viên y tế để dảm bảo rằng họ sẵn sàng xử lý bất kỳ tình huống nào xảy ra dịch Ebola tại Malaysia.

Giám đốc bộ phận kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế, tiến sỹ Chong Chee Kheong, cho biết do Ebola lây lan qua tiếp xúc với người bệnh nên điều quan trọng là những nhân viên y tế tuyến đầu này phải biết làm thế nào để tự bảo vệ mình và đồng thời hạn chế sự lây lan của bệnh.

Hiện nay, đội ngũ nhân viên tại Phòng thí nghiệm Y tế Quốc gia ở Sungai Buloh đang được đào tạo để chẩn đoán bệnh Ebola qua các mẫu máu, ông nói, thêm rằng trước đây, chỉ có Viện Nghiên cứu y tế có năng lực này.

Tiến sĩ Chong cho biết, mặc dù nhóm nghiên cứu đánh giá rằng xác suất của Ebola lây lan tới Malaysia là khá thấp do nhiều yếu tố, bao gồm cả các mô hình du lịch vào Malaysia, Bộ Y tế không loại trừ khả năng có thể xảy ra.

Hầu hết người châu Phi đến Malaysia là sinh viên. Hiện nay, có 9.820 sinh viên châu Phi tại Malaysia, trong đó có 246 sinh viên từ Guinea, 21 từ Sierra Leone, và 13 từ Liberia, là những nước bị ảnh hưởng của dịch bệnh Ebola.

Tổ chức Y tế Thế giới thông báo rằng chỉ trong ba ngày từ 7-9/8, tổng cộng có 69 trường hợp nhiễm bệnh virus Ebola, trong đó 52 trường hợp tử vong ở Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone.

Tính từ thời điểm bùng phát dịch ở Tây Phi từ tháng Ba đến ngày 9/8, dịch bệnh Ebola đã khiến 1.013 người tử vong trong số 1.848 ca nhiễm bệnh./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]