Mầm bệnh đến từ khăn ướt

Dân trí Khăn ướt hiện đã trở thành vật bất li thân đối với một số bà mẹ có con nhỏ. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết và quá lạm dụng sản phẩm này, nhiều bà mẹ đã vô tình làm hại con mình.

15.5893

Dị ứng vì ưa tiện dụng

Do đã có kinh nghiệm và cũng bận rộn hơn nên lần sinh con thứ 2, chị Hoa rất chú ý tới sự tiện dụng. Một trong những thứ chị ưa dùng nhất là khăn giấy mỗi khi bé ị xong. Nhưng vui mừng của bà mẹ thời @ chẳng được bao lâu thì chị Hoa phát hiện con gái bị mẩn đỏ ở những nơi chị thường xuyên lau bằng khăn ướt. Dù đã bôi một số loại thuốc mỡ thông dụng nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Thậm chí, khu vực mẩn đỏ còn lan rộng hơn.

 

Đưa con đi khám, chị mới hay bé bị nhiễm khuẩn do dùng khăn giấy ướt. Lúc này, chị Hoa mới giật mình kiểm tra lại bọc giấy mua với giá gần trăm ngàn đồng được người bán hàng quảng cáo nhập khẩu chính hãng từ Australia. Quả nhiên, trên bề mặt của giấy có xuất hiện những vết lấm tấm, li ti màu trắng hoặc xanh.

 

Theo BS Trần Tiến Dũng, Bệnh viện Nhi TƯ, hằng ngày bệnh viện phải tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ bị nổi mẩn ở vùng kín, thậm chí dị ứng khắp người. Có bé gái, được mẹ mang đến khám trong tình trạng quấy khóc liên miên do bị hăm nặng dẫn đến chảy nước ở vùng bẹn khiến bé đau rát. Tất cả những trường hợp này đều do trẻ bị lạm dụng và dùng phải khăn giấy ướt kém chất lượng hoặc bị nhiễm khuẩn kéo dài trong quá trình người lớn lau, miết mạnh tay gây xước da của trẻ.

 

Không nên lạm dụng

Cũng theo BS Dũng, hiện nay nhiều bà mẹ thành thị đã coi khăn giấy như một vật bất li thân trong quá trình chăm sóc con cái. Nhiều người coi đó là cách chăm sóc con văn minh hiện, tiết kiệm thời gian và công sức của người mẹ. Trên thực tế, da trẻ em rất mỏng và nhạy cảm, cần giữ khô ráo, sạch sẽ tuyệt đối.

Đặc biệt, ở thời điểm mới sinh, nhu cầu bài tiết của trẻ diễn ra liên tục nên việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ lại càng quan trọng. Nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ, các bà mẹ chỉ dùng khăn ướt hay giấy mềm lau chùi mà không rửa bằng nước thì sẽ không thể đảm bảo được vệ sinh. Hơn thế, dùng khăn giấy có tẩm hóa chất dù có tốt đến đâu cũng không có lợi cho trẻ. Đặc biệt là khăn giấy có mùi thơm nhưng không ghi rõ là thành phần, thường là axít thơm mạch vòng như benzen, sẽ rất dễ khiến làm da mỏng và nhạy cảm của trẻ bị kích ứng.

“Hằng ngày, trẻ nên được rửa ráy bằng nước ít nhất hai lần để đảm bảo sạch sẽ. Những bà mẹ hay dùng giấy ướt để làm vệ sinh cho bé cần thận trọng. Tốt nhất chỉ nên dùng khăn giấy khi đưa bé đi chơi hoặc khi thời tiết lạnh”, BS Dũng đưa ra lời khuyên.

Để tự bảo vệ con em mình trước khi cơ quan chức năng có các biện pháp siết chặt quản lý loại hàng hóa này cũng như có những nghiên cứu rõ ràng về tác động của khăn giấy ướt với sức khoẻ của trẻ, các bà mẹ nên cân lựa chọn các loại khăn ướt có nguồn gốc rõ ràng.  

P. Thanh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]