Mãn kinh, bị chảy máu âm đạo: bệnh gì?

Tôi 52 tuổi, đã mãn kinh 5 năm, nhưng gần đây tự nhiên lại thấy có hiện tượng như kinh nguyệt. Tôi mắc bệnh gì vậy, thưa bác sĩ?

0

Tôi 52 tuổi, đã mãn kinh 5 năm, nhưng gần đây tự nhiên lại thấy có hiện tượng như kinh nguyệt, tuy nhiên lượng máu ra ít và kéo dài hơn bình thường. Tôi mắc bệnh gì vậy, thưa bác sĩ.

(Trần Thu Hải, Thanh Hóa)

Chào bác,

Nếu đã mãn kinh ít nhất 1 năm, tự nhiên lại thấy xuất hiện hiện tượng âm đạo ra máu, các chị cần đi khám sản phụ khoa ngay, bởi đây là một triệu chứng cần được quan tâm. Theo một số nghiên cứu, nhiều phụ nữ đã mãn kinh mà âm đạo lại ra máu đều bị ung thư cơ quan sinh sản như ung thư tử cung (chiếm 3/4 ), ung thư nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng.

Ngoài bệnh ung thư, các chứng bệnh khác như viêm âm đạo, u thịt nội mạc tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tử cung... cũng gây chảy máu âm đạo sau khi đã mãn kinh. Một số phụ nữ khi ngừng dùng estrogen thay thế cũng bị chảy máu âm đạo sau khi mãn kinh. Tình trạng này thường thấy ở phụ nữ gần kỳ mãn kinh. Âm đạo chảy máu giống như kinh nguyệt, dừng đúng kỳ, nhưng chu kỳ không theo quy luật.

Nếu kiểm tra toàn diện mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, có thể nghi ngờ nguyên nhân từ buồng trứng. Để tìm rõ nguyên nhân chảy máu, người bệnh cần được kiểm tra có hệ thống. Nếu khẳng định là có u, dù là u ác tính hay lành tính đều phải điều trị kịp thời.
AloBacsi.vn
Theo BS. Phương Thu - Sức khỏe & Đời sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]