Các nhà nghiên cứu đã tiến hành theo dõi khoảng 2.500 phụ nữ da trắng, da màu, điển hình là phụ nữ Trung Quốc và Tây Ban Nha trong độ tuổi 45-84 trong suốt năm năm. Sau khi đã loại bỏ sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như di truyền, huyết áp… thì kết quả cho thấy có đến 639 phụ nữ mãn kinh sớm trong độ tuổi 45- 46 có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn gấp hai lần so với những người mãn kinh trễ hơn.

Nghiên cứu này sẽ khơi nguồn cho nhiều nghiên cứu tiếp theo về độ tuổi mãn kinh sớm có ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ nhưng hơn hết, như nữ tiến sĩ nói: “Tôi hy vọng sau khi biết được kết quả nghiên cứu này, phụ nữ sẽ có thêm động lực để giảm nguy cơ mắc tim mạch, đột quỵ thông qua việc duy trì huyết áp và nồng độ cholesterol bằng cách ăn uống và tập thể dục phù hợp”.

(Theo NY Times)


Video đang được xem nhiều