Mãng cầu xiêm chữa ung thư cực tốt?

(Kiến Thức) - Mãng cầu xiêm chữa ung thư liệu có chính xác. Dưới đây là phân tích của những nhà khoa học về tác dụng của loại quả này.

0
Mãng cầu xiêm (hay còn gọi na xiêm) được xem như một loại trái cây có lợi ích chiếm ưu thế trong các loại trái cây miền nhiệt đới đặc biệt ở Việt Nam và Singapore. Điều làm cho nó trên tầm các loại trái cây khác là đặc tính chống ung thư trong nó.  
Khả năng chống ung thư của na xiêm được phát hiện vào năm 1970. Trong loại quả này có nhiều chất dinh dưỡng như axit amin, acetogenin, vitamin C, riboflavin, thiamine, canxi, carbohydrates và nhiều nguyên tố khác. Trong quá trình trị xạ ung thư thì đặc tính này càng tăng bội phần, thậm chí, nó còn hiệu quả hơn một số thuốc chữa ung thư phổ biến. 
 Hơn 20 bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm đã khẳng định khả năng chống ung thư của mãng cầu xiêm. Các xét nghiệm tiết lộ, loại quả này giết chết tế bào của 12 loại ung thư gồm tuyến tụy, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư ruột kết... Hợp chất chống ung thư mạnh gấp 10.000 lần so với thuốc hóa trị adriamycin. 
Đặc tính kháng ung thư của na xiêm còn thể hiện ở chỗ, Annonaceous acetogenins trong nó chỉ tiêu diệt những tế bào không khỏe mạnh (Quá trình hóa, xạ trị sẽ giết chết cả những tế bào thường) mà không gây bất kỳ một tác dụng phụ nguy hiểm nào. Hơn nữa, nếu trong quá trình xạ trị gặp phải những  vấn đề từ tác dụng phụ, mãng cầu xiêm sẽ là chiếc phao cứu trợ cho cơ thể.  
Thuốc hóa trị ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tiêu hóa của bệnh nhân. Lúc này, mãng cầu xiêm sẽ có nhiệm vụ cải thiện đường ruột, giải trừ khó tiêu và táo bón. Nếu thuốc hóa trị làm suy yếu hệ miễn dịch, nó này sẽ để vitamin C hỗ trợ hệ thống miễn dịch mạnh hơn và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, lạnh và ho. Trong trường hợp, thuốc hóa trị làm giảm tế bào máu và tiểu cầu thì mãng cầu xiêm sẽ khôi phục chúng trở lại.
Hơn thế, mãng cầu xiêm còn hỗ trợ cơ thể chữa bệnh như đau nửa đầu, ngăn ngừa thiếu máu, lọc gan, củng cố xương... 
Thế nhưng, thành phần có hoạt tính sinh học chính của chất chiết xuất (Annonaceous acetogenins) trong mãng cầu xiêm cũng có thể gây ra các vấn đề về hệ thống thần kinh hoặc tâm thần. Do đó, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú được khuyến cáo không sử dụng mãng cầu xiêm. Với bệnh Parkinson cũng vậy, mãng cầu xiêm có thể làm cho các triệu chứng của bệnh Parkinson tồi tệ hơn.
Hơn nữa, mãng cầu xiêm có đặc tính kháng khuẩn mạnh, vì vậy ăn nhiều sẽ bị tác dụng ngược làm tiêu diệt hết vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa. Nếu như quá yêu thích loại quả này, bạn nên bổ sung chế độ ăn uống kèm men tiêu hóa và men vi sinh. Hãy ăn loại quả này dưới nhiều hình thức khác nhau như uống nước ép hoặc ăn trái cây tươi. Ngoài ra dùng lá, vỏ cây, rễ cây dùng làm trà uống để tận dụng hết tính ưu việt của nó. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]