Mạng khoa học năng lượng ESnet tốc độ 10 Gbps

Mạng khoa học năng lượng (ESnet) - mạng có khả năng hoạt động với tốc độ và hiệu quả cao được sự tài trợ của Văn phòng Khoa học thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa hoàn tất việc nâng cấp 2,5 gigabit mỗi giây (Gbps) nâng tổng khả năng cao nhất cho mạng lên 10 Gbps. Về cơ bản, một thế hệ băng thông mới truyền dữ liệu bao gồm một sự gia tăng bốn lần trong khả năng hoạt động của nó, nghĩa là thế hệ băng thông kế tiếp phải có tốc độ gấp bốn lần thế hệ băng thông hiện thời. Khả năng mới 10 Gbps của ESnet gấp mười sáu lần tốc độ hiện nay, tương đương với một sự nhảy vọt lên đến hai thế hệ tiêu biểu trong nỗ lực cải thiện băng thông đường truyền.

0

Được biết, hoạt động dưới sự điều khiển bởi Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), ESnet là mạng quốc gia hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học, có chức năng kết nối hơn 35 cơ quan thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ với nhau và với mạng Internet toàn cầu. Vì vậy, sự phát triển này sẽ đóng góp rất nhiều trong quá trình nghiên cứu khoa học cơ bản do Văn phòng Khoa học thuộc Bộ Năng lượng tài trợ. Nhà quản lý dự án ESnet tại Berkeley Lab- James Leighton nói, kể từ năm 1992 những chương trình nghiên cứu của Bộ Năng lượng đòi hỏi nhu cầu về mạng phải gia tăng khả năng hàng năm với tỉ lệ 100%. Theo tinh thần đó, năm nay ESnet cần phải xử lý một lượng dữ liệutốc độ lớn ngang bằng với tổng nhu cầu của mười năm trước cộng lại. Ông James Leighton nhấn mạnh, việc nâng cấp mạng lưới này được bộ phận Khoa học Điện toán - Thông tin và Toán học thuộc Văn phòng Khoa học phê chuẩn và chi ngân sách nhằm đưa ESnet lên tầm cao mới đáp ứng được nhu cầu và nhiệm vụ khoa học của nhiều năm sắp tới trong tương lai.

Trong quá trình phát triển nói trên, Qwest Communications International cung cấp những mạch tốc độ cao cho ESnet trên cơ sở “sóng sợi” để chuyển tải dữ liệu trong thời gian ngắn nhất và trước khi việc nâng cấp băng thông được thực hiện, các nhà khoa học ESnet cũng đã kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của các mạch này một cách cẩn thận. Nhà quản lý Leighton – người đã gắn bó dẫn dắt ESnet từ lúc nó được thành lập năm 1985 đến nay - khẳng định họ đủ khả năng kiểm tra các mạch với tốc độ toàn phần của nó trong cả hai chiều hướng với khoảng cách hơn một ngàn dặm suốt 24 giờ liên tục mà không thấy một lỗi kỹ thuật nào, đây là một mức độ ngoài sự mong đợi của nhóm nghiên cứu.

Trong khi đó, tiến sĩ Wesley K.Kaplow - trưởng bộ phận kỹ thuật của Qwest Communications International - rất tự hào về những gì đã hỗ trợ cho ESnet và cũng cho biết thêm Qwest đã và đang cung cấp những dịch vụ kỹ thuật chính yếu cho ESnet kể từ năm 2000, tạo điều kiện cho mạng này không ngừng cải thiện khả năng cho mục đích khoa học. Sự đầu tư về xây dựng “sóng sợi” của Qwest còn nhằm hướng đến phục vụ cho từng chương trình của Bộ Năng lượng để tiếp cận được những người sử dụng riêng lẻ chứ không chỉ là POP (ở đây là điểm tiếp cận Internet). ESnet và Qwest tin tưởng rằng đây là một sự phát triển rất đáng kể, mang tầm vóc, ý nghĩa và vai trò rất quan trọng cho cộng đồng khoa học.

Nguyễn Dương Quân
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]