Tôi mang thai được 2 tháng, gần đây tôi hay có cảm giác nóng trong người. Nhiều người khuyên tôi nên ăn hoặc uống trà mướp đắng sẽ giúp thanh nhiệt tốt. Nhưng tôi nghe nói mướp đắng gây hại cho thai nhi. Đúng vậy không thưa BS? (Trần Thị
Vân, Hà Nam)
Chào bạn,
Khi mới mang thai, việc thay đổi chuyển hoá,
nội tiết tố sẽ gây ra những triệu chứng khó chịu cho thai phụ. Một trong các biểu hiện khó chịu đặc
trưng là buồn nôn, nôn thậm chí là thấy người "nóng ran" hơn bình thường. Tuy nhiên không nên quá
lo lắng vì đây chỉ là dấu hiệu bình thường của thai kỳ.
Mướp đắng là một thực phẩm, thảo dược rất tốt
với nhiều công dụng như hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, ung thư, viêm khớp, ngứa ngoài da và
lớn nhất là tác dụng thanh nhiệt. Nhưng vị đắng trong mướp lại gây ra hiện tượng tăng co bóp dạ dày
và tử cung. Điều này dẫn tới hậu quả là dễ gây sảy thai, đẻ non ở những phụ nữ có nguy cơ cao như
tử cung ngả sau, tử cung có sẹo, nạo phá thai nhiều lần.
Mặc dù nghiên cứu chưa chỉ rõ chất nào
trong mướp đắng có thể gây tác hại này nhưng thực nghiệm trên chuột cho thấy, mướp đắng liều cao có
thể gây ra quái thai ở thai nhi chuột. Vì vậy các nhà khoa học đã đưa ra một cảnh báo là phụ nữ
mang thai không nên ăn nhiều mướp đắng.
Để thanh nhiệt, bạn có thể dùng một số thực
phẩm khác để thay thế như đỗ đen, rau má, rau diếp cá, nhân trần… sẽ an toàn hơn đối với thai
nhi.
AloBacsi.vn
BS Bùi
Thị Phương - Sức khỏe & Đời sống