Mảng xanh thảo dược

Với ý tưởng phủ xanh các mảng bê tông bằng thảm thực vật, tránh lãng phí “không gian chết”, gợi nhắc mọi người sử dụng các loại thảo dược để chữa bệnh, Phan Khương, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, và bạn bè đã chinh phục giải thưởng cao nhất của cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ thành phố”.

15.594

Đọc E-paper

Trăn trở khi thấy thành phố còn quá ít không gian cho thảm thực vật cộng với suy nghĩ người Việt đang lạm dụng các loại tân dược trong chữa bệnh mà quên đi cả kho thuốc nam, nguồn dược liệu tuyệt vời từ các loại thảo dược khiến Khương bị hút vào dự án “mảng xanh thảo dược”.

Là người ngoại đạo với ngành thực vật học, Khương tìm hiểu những kiến thức nền tảng nhất như: quy trình sinh trưởng, đặc điểm ưa nước, cách chăm sóc ngải cứu, lá sả, tía tô, rau má, lá lốt, nhọ nồi... để áp dụng trồng trên thực tế. Mất một tuần tìm hiểu trong vườn thực vật, với sự giúp đỡ của các thầy cô ở Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Đà Lạt và các bác sĩ ở Bệnh viện Y học dân tộc Đà Lạt, Khương mới tạm đủ kiến thức căn bản để tự tin thực hiện mảng thực vật của mình.

Điểm đặc biệt trong “mảng xanh” của Khương là tận dụng các vật liệu đã qua sử dụng như: vỏ dừa, ván, simili, bao bố, poster quảng cáo nhằm hạn chế tối đa nguồn rác chưa phân hủy ra môi trường. Thảo dược được trồng trong các túi bên trong có đầy đủ lượng đất, chất dinh dưỡng để cây sinh trưởng.

Các túi thảo dược được đặt vào mảng xanh, gắn thêm một túi tam giác chứa phân bón để hệ thống phun nước tự động mang nước và chất dinh dưỡng cho cây, tạo thành một màng xanh sinh học. “Vừa có thể đem lại màu xanh cho thành phố, vừa có thêm nguyên liệu gốc tự nhiên để phục vụ công tác sản xuất thuốc chữa bệnh là điều chúng tôi hướng đến”, Khương chia sẻ.

Giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ thành phố” nhưng Khương không muốn dự án của mình chỉ dừng lại ở ý tưởng, anh quyết định triển khai thực hiện tại Cần Giờ. Vừa trồng cây, Khương vừa tự nghiên cứu và in tặng bà con nơi này cẩm nang sức khỏe, hướng dẫn chi tiết công dụng của từng loại thảo dược để họ vừa có được một vườn thuốc nam, vừa học được cách tự chăm sóc sức khỏe cho mình.

Chứng kiến niềm vui của người dân, nhóm của Khương quyết tâm mở rộng, lồng ghép dự án với chương trình Mùa hè xanh năm nay tại Trà Vinh, cùng các chiến sĩ Mùa hè xanh hướng dẫn cho các em thiếu nhi địa phương tự trồng cây, chăm sóc và học về thực vật. Khương cho biết, trong tháng 8 tới sẽ hoàn thiện đề tài.

Anh dự định chuyển giao cho Sở Y tế Thành phố và Công ty Cây xanh đô thị đưa vào ứng dụng, nhân rộng mô hình, phủ màu xanh mát, tạo nên những “con đường thảo dược”, một điểm nhấn đáng yêu cho thành phố. Đồng thời, lượng thảo dược sẽ ngày một nhiều, quy hoạch thành những vùng nguyên liệu cung cấp thuốc chữa bệnh cho người dân. Giấc mơ của chàng sinh viên năm 2 này là một ngày không xa thành phố mang tên Bác sẽ được phủ xanh, trong lành.

KHÁNH LY
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]