Mập chưa hẳn là nguy cơ cho sức khỏe

Khảo sát của các nhà khoa học tại Đại học Nam Carolina - Mỹ cho thấy một số người béo phì vẫn giữ được tình trạng thể chất lành mạnh và không có nguy cơ bệnh tim cũng như bệnh ung thư cao hơn người có thể trọng bình thường. Họ vẫn có sự trao đổi chất tốt trong cơ thể.

0
Các nhà khoa học đã phân tích số liệu của 43.000 người Mỹ, trong đó có 18.500 người béo phì. Một nửa nhóm người béo phì này vẫn có kết quả tốt khi họ trải qua những xét nghiệm về sự trao đổi chất trong cơ thể. Xét nghiệm cho thấy họ không bị đái tháo đường, cao huyết áp hoặc mức độ cholesterol trong máu cao.
Điều đáng lưu ý là những người béo phì lành mạnh này thường tập thể dục nhiều hơn so với những người béo phì khác. Trưởng nhóm nghiên cứu Francisco Ortega khuyến cáo rằng những người dư cân cần vận động nhiều hơn nếu muốn được khỏe mạnh.

Khảo sát này được công bố mới đây trên tạp chí European Heart Journal.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]