Marseille trước nguy cơ tan rã

Marseille hiện dẫn đầu Ligue 1 nhưng họ lại không đủ sức giữ chân những trụ cột. Gignac, Ayew, Morel và Fanni sẽ đồng loạt ra đi vào cuối mùa. Tham vọng vô địch của Marseille cũng bị ảnh hưởng khi dàn cầu thủ trụ cột không còn toàn tâm toàn ý với họ.

15.5906

HLV Bielsa gần như đã hết hy vọng níu chân chủ công Gignac

Andre Pierre Gignac là chân sút quan trọng nhất của Marseille nhiều mùa giải gần đây. Tại Ligue 1 2014/15, tiền đạo 29 tuổi góp công lớn vào ngôi đầu của Marseille với 12 bàn. Nhưng sau 4 năm tại Velodrome, Gignac giờ muốn đi tìm những thử thách mới. Chân sút từng 19 lần khoác áo ĐT Pháp này đã tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng để ra đi vào cuối mùa này (hợp đồng của Gignac hết hạn vào tháng 6/2015).

Cùng tình cảnh như Gignac là tiền đạo Andre Ayew và các hậu vệ Jeremy Morel, Rod Fanni. Cả ba đều quyết định chỉ gắn bó với Marseille đến hết hợp đồng hiện tại (tháng 6/2015). Ngay cả việc Marseille có cơ hội vô địch Ligue 1 mùa này cũng không thể níu kéo họ ở lại. Việc các trụ cột tháo chạy khỏi Marseille thực ra không phải chuyện mới. Ở Hè vừa qua, tiền vệ số một Valbuena cũng chuyển sang Dynamo Moscow chưa kể sự ra đi của những Morgan Amalfitano, Jordan Ayew. Các cầu thủ tài năng của Marseille không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến ở những bến đỗ hấp dẫn hơn. Chẳng hạn như Gignac, mặc dù lĩnh lương cao nhất Marseille với 4,2 triệu euro/năm, nhưng vẫn có thể kiếm nhiều hơn nếu sang Premier League.



Vấn đề không chỉ là chuyện họ sẽ ra đi vào cuối mùa. Cần biết rằng khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào tháng 1, Gignac sẽ có quyền tự do đàm phán gia nhập CLB khác dưới dạng tự do (do hợp đồng chỉ còn 6 tháng). Fanni, Morel và Andre Ayew cũng sẽ liên hệ với các CLB khác trong vài ngày tới. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự tập trung của các cầu thủ này cho giai đoạn lượt về Ligue 1. Đó là một trở lực nhất định cho tham vọng vô địch của Marseille, khi họ còn bận tâm lo chuyện tương lai hơn là thi đấu trong 6 tháng cuối cùng tại Velodrome.

Marseille liên hệ với Lass Diarra
Marseille đã liên hệ với Lassana Diarra. Tiền vệ 29 tuổi hiện chưa tìm được bến đỗ mới sau khi rời Lokomotiv Moscow vào tháng 5 vừa rồi. Do đang thất nghiệp nên Diarra có thể gia nhập bất kỳ đội bóng nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông dưới dạng tự do. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]