Các chuyên gia ước tính mỗi năm đã có đến 36 triệu người tử vong do 5 căn bệnh mãn tính trên, còn gọi là những bệnh không lây nhiễm. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc dự báo đến năm 2030, con số tử vong do các bệnh này có thể đạt đến 52 triệu người/năm.

Theo hãng tin Reuters, kết quả cuộc nghiên cứu trên đã được công bố hôm 18-9, trước khi diễn ra hội nghị của Liên Hiệp Quốc về 5 căn bệnh mãn tính kể trên. Bà Eva Jane-Llopis, chuyên gia của WEF, khẳng định: “Đây không phải là vấn đề y tế mà là vấn đề kinh tế. Nó đụng đến mọi khía cạnh trong đời sống xã hội”.
Lâu nay, dư luận thường cho rằng đó là những căn bệnh của các nước giàu, thường liên quan việc tiêu thụ các loại thức ăn nhiều chất béo, lối sống ít vận động, hút thuốc lá và uống quá nhiều rượu. Thế nhưng, hiện nay, hơn 80% số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm nằm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Theo Lục San (NLĐ)


Video đang được xem nhiều