Mật ong – bí quyết làm đẹp của nữ hoàng

Ngay từ thời đại của nữ hoàng Cleopatra, mật ong đã nổi tiếng là bí quyết duy trì nét tươi trẻ của làn da.

15.6037

Mật ong có khả năng giữ ẩm tự nhiên và kháng viêm, rất thích hợp để chăm sóc cho da nhạy cảm và làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh.

Mật ong không cần thêm chất bảo quản, có thể đóng gói và bán trực tiếp mà không qua bất kỳ một khâu chế biến hay tinh luyện nào.
 
Các nghiên cứu gần đây đang tìm ra phương pháp phát triển phương thức sử dụng mật ong để tạo ra AHA (giúp tẩy da chết), đây là thành phần thường có trong các loại kem dưỡng da và kem dưỡng ẩm.
 
 
Mật ong là thành phần phổ biến trong nhiều loại sản phẩm chăm sóc cá nhân như kem dưỡng ẩm, kem tẩy tế bào chết, dầu gội, dầu xả, dầu tắm… Trong tương lai, người ta còn có thể bổ sung mật ong vào các sản phẩm chống nắng và chăm sóc làn da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
 
Bạn cũng có thể sử dụng mật ong nguyên chất để chăm sóc sắc đẹp theo cách riêng:

Tẩy da chết với mật ong

Trộn 1 muỗng mật ong với 2 muỗng hạnh nhân nghiền nhuyễn, thêm 1/2 muỗng nước cốt chanh, thoa hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ nhàng rồi rửa sạch với nước ấm.

Mặt nạ mật ong làm săn chắc da

Đánh đều 1 muỗng mật ong với 1 lòng trắng trứng gà, thêm 1 muỗng glycerin, thêm một lượng bột mì vừa đủ để có hỗn hợp sền sệt (khoảng 1/4 tách), đắp hỗn hợp lên mặt và cổ, để khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước ấm.
 

Lotion mật ong làm mịn da

Trộn 1 muỗng mật ong với 1 muỗng dầu thực vật (tùy thích), thêm 1/4 muỗng nước cốt chanh, thoa hỗn hợp lên những vùng da bị sần như khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân hay bất cứ chỗ da nào bị thô ráp. Để khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước.

Nước tắm mật ong làm mềm da

Xả nước vào bồn tắm, thêm 1/4 tách mật ong để có một bồn nước thơm dịu và mượt mà.

Dưỡng tóc bóng mượt với mật ong

Đánh đều 1 muỗng mật ong với 4 tách nước ấm (đối với mái tóc hơi hoe vàng, bạn có thể vắt thêm 1 quả chanh), sau khi gội đầu, thoa đều hỗn hợp lên tóc và để khô tự nhiên.
 
Bí quyết làm đẹp của nữ hoàng

Madame du Barry – người vợ cuối cùng của vị vua Louis XV đã thương xuyên nằm thư giãn với mặt nạ mật ong để có làn da mịn màng và ẩm mượt.

Nữ hoàng Cleopatra sử dụng mật ong với sữa để tắm để duy trì nét tươi trẻ của làn da.

Nữ hoàng Anne xứ sở sương mù Anh nước pha chế mật ong với tinh dầu để bảo tồn vẻ óng mượt, dày và chắc khỏe của mái tóc.

Phụ nữ Trung Quốc sử dụng mật ong trộn với hạt cam để xóa vết thâm và có được một làn da trắng hồng.

Theo tapchilamdep.com

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]