Mất việc khi về già dễ gây đột quỵ

Bị thôi việc khi sự nghiệp sắp kết thúc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim đối với người cao tuổi.

15.6228

Ảnh: hirtv

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale nghiên cứu hơn 4.000 người tuổi từ 51 đến 61 lúc họ đi làm vào năm 1992.

Sau 10 năm, có 23 vụ đau tim và 13 vụ đột quỵ ở 582 người bị buộc phải thôi việc. Các nhà nghiên cứu cho rằng stress là thủ phạm của kết cục này.

Nhà nghiên cứu đứng đầu William Gallo nói: "Với nhiều người, mất việc khi về già là một sự kiện vô cùng stress, gây ra rất nhiều hậu quả tiềm ẩn về sức khoẻ".

Tổng cộng 202 người bị đau tim và 140 người bị đột quỵ trong cả nhóm, bao gồm những người bị thôi việc, nghỉ hưu, tạm dừng việc hoặc vẫn đi làm.

Khi các yếu tố khác như tiểu đường, hút thuốc, béo phì và huyết áp cao được tính đến, nguy cơ người mất việc bị đau tim là 2,5% và đột quỵ là 2,4%.

Hugh Robertson, chuyên gia sức khỏe tại Trades Union Congress, nhận định: "Tôi không cho rằng những hậu quả đó là do tuổi già, mà một phần là bởi người ở tuổi 50 sẽ khó tìm được công việc khác phù hợp và điều đó cũng đe dọa tới lương hưu của họ".

M.T. (theo BBC)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]