Mắt xích quan trọng nối cung – cầu

Dù hệ thống phối hiện đại chỉ chiếm 20% thị phần của ngành bán lẻ trong cả nước, nhưng đây là một trong những kênh quảng bá hàng Việt hữu hiệu nhất hiện nay.

0

BigC ký kết hợp đồng thu mua nông sản với nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế

CôngThương - Sau hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt đã tăng lên mạnh mẽ. Theo khảo sát, trước năm 2009, số người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt chỉ chiếm 32%, nay đã tăng lên hơn 60% và sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Dễ thấy nhất về sự tăng trưởng của hàng Việt là ở kênh siêu thị. Thống kê từ Ban vận động chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, tại nhiều siêu thị, hàng nội đã chiếm tỷ lệ 70-90%, nhất là các sản phẩm dệt, may mặc, dù đang thắt chặt chi tiêu nhưng các sản phẩm này vẫn tăng trưởng ở mức 22% - 25%. Tại một số siêu thị lớn, từ đầu năm đến nay, tổng mức lưu chuyển hàng hóa sản xuất trong nước lên đến 80% - 95%. Thay vì chọn lựa các sản phẩm của Thái Lan, Indonesia, Malaysia..., người tiêu dùng Việt  đã chú trọng lựa chọn các mặt hàng sản xuất trong nước.

 Bà Dương Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Quan hệ công chúng và đối ngoại BigC Việt Nam - cho biết, từ nhiều năm nay, BigC đã triển khai nhiều chính sách ưu tiên đẩy mạnh hàng Việt, vì vậy mà tỷ lệ tiêu thụ hàng trong nước tăng lên mạnh mẽ. Cụ thể, các mặt hàng vải sợi, thực phẩm tươi sống, đông lạnh…, hàng Việt chiếm gần như tuyệt đối. Ở hầu hết các ngành hàng BigC kinh doanh, dẫn đầu đều là các nhà sản xuất Việt Nam như: Kinh Đô (hàng bánh kẹo…), Vinamilk (sữa), Vĩnh Tiến (giấy), Thiên Long (đồ dùng học sinh), Việt Tiến (thời trang nam…), Nhựa Đại Đồng Tiến… Đây là tín hiệu đáng mừng đối với các nhà sản xuất Việt.

Để hàng Việt có “chỗ đứng” trên thị trường phải có sự hợp lực của tất cả các bên: Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Trong khi các cơ quan quản lý đã thực hiện nhiều biện pháp như tuyên truyền, cổ vũ, giúp nâng cao nhận thực người tiêu dùng, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, chấn chỉnh thị trường…, các doanh nghiệp cũng đã cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Cùng chung “nhịp thở” ấy, các nhà phân phối, bằng nhiều chương trình kích cầu cũng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hàng Việt đến tay người Việt.

Đi đầu trong việc này là hệ thống siêu thị BigC. Suốt năm, BigC đã tổ chức các chương trình khuyến mãi hoành tráng nối tiếp nhau, trong đó, gần như tuyệt đại đa số là hàng Việt. Bên cạnh đó, còn có các chương trình thiết kế riêng theo chủ đề quảng bá đặc biệt cho hàng Việt như “Người Việt dùng hàng Việt”, “Tuyệt vời hương vị Việt”… Theo bà Quỳnh Trang, trong chính sách thu mua của BigC, hàng nội luôn được ưu tiên hàng đầu. Hàng nhập khẩu chỉ đóng vai trò đa dạng hóa gam hàng và thêm sự chọn lựa cho khách hàng (chocolate, sữa, rượu...). Khi làm việc với các nhà cung cấp địa phương, BigC không giới hạn ở việc mua và bán mà còn đẩy mạnh hợp tác để phát triển các dự án hướng đến chất lượng sản phẩm. Từ nhiều năm nay, không ít nhà sản xuất trong nước đã được BigC tư vấn, cung ứng những thông tin về nhu cầu, thị hiếu khách hàng… để giúp họ sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trên thực tế, đã có nhiều dự án được xúc tiến như: Dự án thu, mua hàng nông sản tại Mekong, Lâm Đồng, trồng rau củ sạch, phát triển hàng nhãn riêng… Những dự án này có chung một mục đích là đưa các sản phẩm lên tầm cao hơn về chất lượng cũng như tiêu chuẩn hóa sản phẩm để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người tiêu dùng.   

 Với ưu thế đặc thù của nhà phân phối, nếu các siêu thị và kênh bán lẻ khác tiếp tục nỗ lực trong những hoạt động quảng bá, đem hàng Việt tiếp cận sâu rộng hơn với người tiêu dùng, tăng cường hợp tác với nhà sản xuất để nối liền khoảng cách cung - cầu, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, tương lai không xa, hàng Việt sẽ có vị thế vững chắc trong trái tim người Việt và còn vươn xa ra thế giới.

Minh Trân

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]