Chườm lạnh bên ngoài má
Một trong những biện pháp phổ biến nhất là chườm đá lạnh bên ngoài má nơi răng bị đau. Đây là cách thức rất dễ dàng nhưng không mấy ai để ý mỗi khi bị đau răng. Bạn hăy lấy khăn sạch dùng nước đá bỏ vào trong chiếc khăn đó. Bạn bọc đá lại, hơi đá bắt đầu tỏa ra và bạn bắt đầu xoa vào chỗ đau. Chỉ một chút thôi là bạn sẽ cảm thấy khu vực răng đang bị đau có phần hơi tê vì cảm giác lạnh. Sau đó cảm giác đau nhức dầ´n dần giảm.
Dùng tinh dầu đinh hương
Chấm một ít tinh dầu đinh hương trực tiếp vào chỗ răng bị sâu. Loại tinh dầu này có chứa eugenul, hoạt động như một chất anesthetic có khả năng diệt khuẩn khá hiệu quả và gây tê nên từ lâu đã được xem là một phương thuốc dân gian hữu hiệu chữa đau răng. Khi mới chấm, tinh dầu hoa đinh hương làm bạn có cảm giác ngứa như bị ong đốt, nhưng chắc chắn cơn đau răng sẽ giảm liền ngay sau đó.
Nhai lá ổi, lá trầu không
Nhai dập 2, 3 lá trâ´u không cùng dăm hạt muối một lúc rồi nhổ đi. Làm độ 2 lần là đỡ nhức răng rất nhiều. Nếu không có trầu không, có thể dùng lá ổi cũng khá hiệu quả.