Mẹ bầu ung thư máu: Con không có dấu hiệu di truyền bệnh

BS Phù Chí Dũng, GĐ BV Truyền máu - Huyết học HCM cho biết, con sản phụ Linh Huệ đã được xét nghiệm máu.

15.6014

Những ngày qua, câu chuyện đầy xúc động về sản phụ Nguyễn Thị Linh Huệ (sinh năm 1993, quê Bình Phước) không may mắc ung thư máu khi đang mang bầu 6 tháng nhưng vẫn kiên cường chống chọi lại bệnh tật để sinh con đang lan truyền khắp cộng đồng mạng.

Theo diễn biến mới nhất, vào lúc 11 giờ 30 phút đêm 20/7, sau 1,5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện thành công ca mổ bắt con cho sản phụ bị ung thư máu Nguyễn Thị Linh Huệ. Cháu gái nằm trong bụng mẹ mới được 7 tháng nên chỉ nặng 1,1kg.

Ban đầu, sức khoẻ của Linh Huệ được đánh giá là rất yếu, không những ít khả năng sống mà đứa trẻ trong bụng cũng khó cứu được. Do đó, khi ca mổ của Linh Huệ thành công, rất nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho khả năng bé Kim Quyên - con sản phụ Linh Huệ liệu có nguy cơ di truyền ung thư máu từ mẹ cũng như khả năng chữa khỏi bệnh cho Linh Huệ.


Sản phụ Nguyễn Thị Linh Huệ đã vượt cạn thành công.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết, bệnh nhân Linh Huệ, 22 tuổi được chẩn đoán mắc bạch cầu bấp dòng lympho, hay còn gọi là ung thư máu dòng lympho. Khi mới nhập viện, Linh Huệ có biểu hiện chảy máu dữ dội, cụ thể là xuất huyết kết mạc, võng mạc, chân răng và có tình trạng kháng tiểu cầu kèm viêm phổi suy hô hấp nặng.

"Có những lúc, chúng tôi đã phải huy động toàn bộ lực lượng để cấp cứu, nhất là trong giai đoạn xuất huyết não. Thông thường,  trong những trường hợp như thế này lẽ ra cần phải chấm dứt thai kỳ ngay lập tức.Tuy nhiên sau một tuần điều trị, đánh giá bệnh nhân có dấu hiệu đáp ứng tiểu cầu, tình trạng xuất huyết ổn định, thời điểm được cai thở oxy, phổi em bé đã có dấu hiệu trưởng thành. Do đó, bệnh viện quyết định chọn thời điểm tương đối thích hợp nhất để lấy thai ra.

Sáng thứ hai 20/7 chúng tôi có cuộc hội chẩn với Bệnh viện Từ Dũ và tiến hành mổ lấy thai đêm cùng ngày. Ca mổ và hồi sức tích cực cho hai mẹ con sau đó được thực hiện bởi tất cả các bác sỹ giỏi nhất của ekip".

Hiện tại tình hình sau khi mổ, bệnh nhân Linh Huệ đã tỉnh và đang được theo dõi các biến chứng sau mổ nếu có như nhiễm trùng hay băng huyết. Về phần em bé, do sinh non chỉ nặng 1,1kg, chỉ số Apgar chỉ đạt 4/10, do đó vẫn phải nằm lại phòng hồi sức sơ sinh để hỗ trợ hô hấp và nuôi dưỡng.

Khi được hỏi về khả năng di truyền ung thư máu từ mẹ của bé Kim Quyên, bác sĩ Chí Dũng cho biết "Sau ca sinh, sáng 21/7 tôi đã gọi điện sang Bệnh viện Từ Dũ, kết quả thông báo sau khi thử máu em bé thì hiện tại tình trạng ổn, không mắc bệnh giống mẹ, mọi chỉ số hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu đều ổn".

Bệnh viện miễn 100% chi phí nằm viện

Không những mang trong mình căn bệnh hiểm ác khi đang mang bầu, sản phụ Linh Huệ còn khiến nhiều người xót xa bởi hoàn cảnh gia đình. Linh Huệ và chồng là vốn là đôi bạn thân thanh mai trúc mã lớn lên ở vùng quê nghèo huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Cả gia đình chỉ trông chờ vào quán nướng xiên que nhỏ mở ngay trước cửa để sống qua ngày. Do đó, khi biết Linh Huệ mắc bệnh nặng, chồng chị đã phải chạy vạy khắp nơi lấy tiền mua máu cứu vợ. Hiện, số tiền viện phí trong hơn 10 ngày đến lên tới cả trăm triệu.

Nhận định về hoàn cảnh của Linh Huệ, bác sĩ Chí Dũng cho biết "Bệnh nhân có khó khăn là chưa mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên với hoàn cảnh gia đình và bệnh tình hiện tại, kể cả sau này có bảo hiểm y tế thì người nhà vẫn phải trả một khoản phí tương đối lớn vì thời gian chữa bệnh khá dài. Thông thường một phác đồ điều trị có thể kéo dài 2-3 năm. Bệnh ung thư máu rất khó điều trị, thậm chí nếu đều trị theo phác đồ thì khả năng khỏi hoàn toàn cũng là không cao".

Tuy nhiên, vị Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM cho biết, bệnh viện đã quyết định sẽ miễn giảm 100% chi phí nằm viện bao gồm giường bệnh, bữa ăn và chăm sóc y tế thông thường cho trường hợp bệnh nhân Linh Huệ. "Gia đình bệnh nhân chỉ phải trả chi phí mua phế phẩm máu và thuốc điều trị. Tuy nhiên, sắp tới bệnh viện cũng đang xem xét để hỗ trợ một phần cả những khoản chi phí này", bác sĩ Chí Dũng bổ sung.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]