Kết quả cho thấy, so với trẻ sinh ra từ các bà mẹ khỏe mạnh, bình thường, nguy cơ mắc tự kỉ của những đứa trẻ có mẹ béo phì cao gấp 1,66 lần, và số trẻ chậm phát triển nhiều hơn gấp 2 lần. Đối với những bà mẹ bị tiểu đường, nguy cơ rối loạn phát triển ở trẻ cao gấp 2,33 lần.
Ngay cả khi trẻ không bị tự kỷ hay chậm phát triển thì chúng cũng có thể gặp phải các vấn đề khi đi học, đặc biệt là kỹ năng ngôn ngữ, điểm số của trẻ thường thấp hơn so với các trẻ khác. Điều này cho thấy não bộ của trẻ chịu ảnh hưởng như thế nào ngay từ khi còn trong bụng mẹ.