Mẹ bị tiền sản giật, con dễ mắc bệnh tim

Những em bé có mẹ bị chứng tiền sản giật khi mang thai sẽ tăng nguy cơ bị mắc các bệnh về tim mạch sau này.

15.5906

Ảnh: BBC.

Tiền sản giật, một biến chứng hay xảy ra ở các sản phụ, làm giảm hàm lượng oxy mà bào thai thu nhận. Nó sẽ kìm hãm sự phát triển và hủy hoại hệ trao đổi chất, tim mạch và nội tiết của em bé.

Nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, Anh, đã tìm hiểu những trường hợp mang thai sống ở các vùng cao so với mặt biển -nơi oxy bị hạn chế, và tiến hành thí nghiệm trên động vật.

Họ nhận thấy những thay đổi trong quá trình phát triển của bào thai khi oxy bị giảm đi và cả những biến đổi quan trọng trong sự hình thành các hệ thống chủ chốt của cơ thể. Hậu quả này có thể đẩy đứa bé vào nguy cơ bị bệnh tim mạch khi lớn lên.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự thay đổi trong hàm lượng oxy ở tử cung sẽ có một tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của em bé xét về lâu dài và là nguồn gốc của bệnh tim", nhà nghiên cứu đứng đầu Dino Giussani nói.

Theo nhóm nghiên cứu, có thể ngăn chặn được tổn hại do thiếu oxy bằng cách bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin C, E, selen và lycopene trong chế độ ăn của người mẹ. "Nó có thể giảm một nửa khả năng phát triển bệnh tim ngay từ gốc và mang tới phương thuốc phòng ngừa cho em bé", Giussani nói.

Ngoài ra, những em bé có mẹ bị tiền sản giật cũng dễ nhẹ cân hơn so với trung bình.

M.T. (theo BBC)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]