Mẹ dạy con gái 7 tuổi múa cột

Sarah Burge, chủ câu lạc bộ Madame Pink, chuyên biểu diễn múa cột đã bị bị dư luận chỉ trích nặng nề và thậm chí có thể bị pháp luật xử lý vì "ngược đãi" 2 đứa con gái mới 7 tuổi và 15 tuổi của mình.

31.2209
Trước khi dạy cô con gái thứ haiPoppy múa cột , Sarah Burge đã tiêm Botox cho con gái Hannah, 15 tuổi để trông nó "người lớn" hơn mức bình thường.
 
Rất nhiều ý kiến cho rằng, việcSarah dạy con múa cột từ khi quá bé như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn của cô bé. Claude Knights, một trong số những người phê phán mạnh mẽ nhất hành động của Burge cho rằng: "Múa cột là một hình thức gợi dục, thật đáng lo ngại cho sự phát triển về nhân cách của Poppy nếu như cô bé tiếp xúc với múa cột từ khi quá nhỏ".
 
Thế nhưng,Sarah bỏ ngoài tai tất cả những ý kiến trên, cô nói: "Nó giống như một hoạt động thể dục giúp cho Poppy khỏe mạnh và hạnh phúc. Còn biết đâu đấy, trong tương lai nó muốn trở thành vũ công múa cột chuyên nghiệp thì liệu tôi có thể ngăn cản nó?".
 
Việc dạy đứa con gái mới 7 tuổi múa cột của Sarah đã bị rất nhiều cơ quan ngôn luận lên án.
(Ảnh:The sun)

Sarah còn khẳng định: "Trong quá trình tập luyện tôi thấy múa cột rất tốt cho khung xương. Tôi muốn con tôi khỏe mạnh vì thế tôi đã dạy cháu. Hơn nữa, tôi cũng muốn nó nhảy đẹp như Miley Cyrus (ca sĩ tuổi teen nổi tiếng với phim Hannah Montana và đã từng gây sốc với màn múa cột)".

Sarah dự định có thể sẽ giao quyền sở hữu câu lạc bộ Madame Pink cho Poppy nếu cô bé muốn đi theo nghề của mẹ. Nhưng có thể ý định này của Sarha có thể sẽ vướng phải rào cản từ những tổ chức bảo vệ trẻ em tại Anh.
 
Theo The Sun/VNN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]