Mẹ dùng thuốc tránh thai, con dậy thì sớm?

Nhiều phụ nữ băn khoăn có nên dùng thuốc tránh thai trong quá trình cho con bú. Liệu các chất nội tiết trong thuốc có ảnh hưởng tới trẻ?

0

Ở Trung Quốc vừa phát hiện một bé gái mới tròn 17 tháng tuổi, nhưng âm đạo lại có những dấu hiệu như thiếu nữ dậy thì. Trước đó, mẹ bé gái cho biết có sử dụng thuốc tránh thai trong quá trình cho con bú.

Dậy thì khi mới 17 tháng

Bé Lý Ngọc (đã đổi tên) hiện điều trị tại khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng Trùng Khánh, Trung Quốc. Chị T.H.Y., 25 tuổi, mẹ của bệnh nhi này, cho biết vào tháng 2 năm ngoái, chị sinh bé Ngọc theo phương pháp đẻ mổ. Khi chào đời, cô bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tới ngày 4/3 năm nay, khi đang thay quần áo cho con, chị Tằng mới phát hiện vùng ngực của bé có dấu hiệu nhô lên.
 
Cứ nghĩ đó là do Ngọc quá mập nên chị không để tâm. Sau đó, vùng kín của cô bé bắt đầu tiết chất dịch màu trắng, gia đình đã đưa bé tới một bệnh viện tại Quý Châu thăm khám. Bác sĩ đã cho Ngọc xét nghiệm về hormone và kết luận, tình trạng bệnh khá nghiêm trọng. Tới ngày 5/8, bé gái được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Trùng Khánh điều trị. 
 
 
Không nên dùng thuốc tránh thai có oestrogen khi đang cho con bú.
Ảnh minh họa: Kim Anh

Theo chị Y., một tháng sau khi sinh, chị có tới hiệu thuốc tây mua thuốc tránh thai về dùng. Mới uống được hai viên, hàng xóm đã khuyên nên ngưng sử dụng vì đang trong giai đoạn cho con bú. Từ đó trở đi, chị Tằng không dùng lại loại thuốc này.

Không nên dùng thuốc có oestrogen

BS Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa sản, Phòng khám đa khoa Thái Hà, cho biết dậy thì sớm ở trẻ em là hiện tượng bắt đầu có kinh nguyệt trước 10 tuổi ở bé gái và xuất tinh trước 13 tuổi ở bé trai.
 
Nguyên nhân gây ra hiện tượng này có thể do bẩm sinh, yếu tố xã hội (tác động từ phim, truyện…) và chế độ ăn uống. Cụ thể, trẻ hấp thụ nhiều thức ăn công nghiệp, đồ ăn nhanh có tồn dư hóa chất bảo quản, bổ sung hormone tăng trưởng cũng sẽ dẫn đến hiện tượng dậy thì sớm. Với trường hợp bé gái 17 tháng có dấu hiệu dậy  thì và trước đó mẹ bé có dùng thuốc tránh thai khi cho con bú, BS Dung cho biết hiện tại chưa tiếp nhận trường hợp nào tương tự.
 
Tuy nhiên, theo BS Dung, hiện nay thuốc tránh thai trên thị trường gồm 2 loại: một loại chứa hormone progestin và một loại chứa cả progestin và oestrogen. Trong đó, oestrogen chính là hormone có tác dụng làm các thành phần của cơ quan sinh dục nữ phát triển, như phát triển tuyến vú…
 
Vì vậy, dù  hàm lượng oestrogen trong thuốc tránh thai ở mức rất thấp nhưng do cơ địa mỗi người khác nhau nên các bà mẹ lưu ý chỉ nên dùng thuốc tránh thai chỉ có progestin. Để an toàn tuyệt đối, các bà mẹ có thể sử dụng biện pháp tránh thai như đặt vòng, cấy que tránh thai sẽ hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì trong quá trình cho con bú.

“Trẻ dậy thì sớm sẽ lùn hơn so với chiều cao tiêu chuẩn vì hóc môn sinh dục kích thích sự phát triển của xương làm các đầu xương đóng sớm khiến trẻ không thể phát triển chiều cao. Ngoài ra, trẻ còn bị khủng hoảng cảm xúc, khủng hoảng tâm lý. Nghiêm trọng hơn, trẻ dậy thì sớm thường tò mò, bắt chước chuyện của người lớn dẫn đến hậu quả mang thai ngoài ý muốn”.

BS Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa Sản, Phòng khám đa khoa Thái Hà, Hà Nội.

AloBacsi.vn (Theo Báo Đất Việt)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]