Mẹ làm món ngon, đẹp mắt cho trẻ ăn bốc

Mẹ hãy thử chiều sở thích của con bằng 6 món ngon, dễ làm này nhé!

15.6019

Cơm cuộn




Trộn 2 thìa cà rốt thái nhỏ, 1 thìa nước sốt, 1/8 thìa muối vào ¾ bát cơm và đảo đều lên. Sau đó múc 2 thìa hỗn hợp này cho vào miếng thịt bò thái to bản. Có thể cho thêm thịt quả bơ vào. Sau đó, hãy thái ra làm đôi cho vừa miệng bé. 

Tôm dứa nướng


Cắt dọc 8 con tôm và trộn với 1 thìa dầu ô liu, muối và tiêu. Đặt tôm lên miếng dứa và kẹp vào vỉ sắt. Nướng khoảng 2-3 phút thì lật mặt.

“Sushi” dưa chuột, dưa gang



Cắt dưa gang thành 16 miếng đều nhau, dài khoảng 2cm. Sau đó cắt dọc quả dưa chuột thành những miếng mỏng. Cuộn dưa chuột bên ngoài dưa gang và lấy tăm ghim lại. Đảo cùng sữa chua và nước cam để món ăn của bé hấp dẫn hơn.

Tam giác cá giòn tan


Cắt khúc cá to thành 12 hình tam giác. Đổ vài thìa sữa không béo vào bát rồi dìm cá vào trong sữa, sau đó cho thêm 1/3 bát bột mì chay và 1 thìa trộn sa lát. Đặt cá lên giấy nướng rồi nhỏ vào các miếng cá dầu thực vật. Sau đó, cho vào nướng đến khi cá vàng rộm lên thì lấy ra. 

Món rau diếp Hi Lạp


Trộn ½ bát thịt ức gà, 1 thìa cà rốt băm nhỏ, 1 thìa nước cốt chanh, ¼ thìa bạc hà, 1/8 thìa muối, 1/8 thìa hạt tiêu.Sau đó trộn hỗn hợp đó với 2 thìa sữa chua ít béo. Đổ hỗn hợp thịt gà lên lá rau diếp sẽ được một món ăn cực ngon cho bé.

Khoai lang chiên


Cắt khoai lang thành những miếng dày rồi trộn với dầu ô liu, muối và tiêu. Sau đó cho vào lò vi sóng nướng đến khi khoai có màu vàng cánh gián là ăn được.

Theo Afamily

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]