Mẹ Lindsay Lohan kêu khổ giúp con gái

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình Access Hollywood, bà Dina cho rằng các nhà sản xuất của công ty điện ảnh Morgan Creek quá nặng lời với Lindsay khi gửi thư nhiếc móc cô.

15.5771

Diễn viên Lindsay Lohan. Ảnh: Lohanworld

Trong thư gửi nữ diễn viên phim Georgia Rule, Giám đốc điều hành James G. Robinson của Morgan viết: “Cô và đại diện của cô thường báo tin cho tôi rất muộn, và mọi lần nghỉ đều bị quy là do ốm yếu. Hôm nay, lý do của cô là “kiệt sức vì quá nóng”. Chúng tôi biết rằng suốt đêm qua cô đi nhậu nhẹt. Đó là lý do chính gây ra tình trạng mà cô gọi là kiệt sức”.

Phụ huynh kiêm nhà quản lý của Lilo tuyên bố, những cáo buộc trên rất buồn cười. Dina Lohan nói: “Ở tuổi 19, con gái tôi cũng có rắc rối như hầu hết những người khác. Tôi không biết Robinson và không muốn đánh giá ông ấy. Tôi chỉ cho rằng, cư xử như vậy với một cô gái trẻ là không nên”.

Bà Dina thừa nhận, Lindsay từng đến trường quay muộn và các nhà sản xuất phải thay đổi lịch cho phù hợp. Tuy nhiên, bà bảo vệ lần vắng mặt gần đây nhất của con. Bà nói: “Lindsay phải quay phim khi trời nóng hơn 40 độ. Nó gọi điện cho tôi và nói: ‘Mẹ ơi con mệt quá. Con sắp ngất xỉu rồi’. Sau đó nó phải đi bệnh viện. Lindsay bị hen suyễn nên khó thở khi trời quá nóng hoặc quá lạnh”.

Hai mẹ con Dina và Lindsay Lohan.
Ảnh: Americanbh

Trong cuộc phỏng vấn với tờ People, Dina Lohan tuyên bố: “Con tôi là một đứa trẻ tuyệt vời. Những chỉ trích của Robinson quá sức chịu đựng của một cô bé ở tuổi 19”.

Người đứng đầu Công ty Morgan Creek dọa phạt tiền ngôi sao trẻ. Họ cáo buộc cô cư xử khiếm nhã, vô trách nhiệm và không chuyên nghiệp. Lindsay đã quay lại phim trường Georgia Rule hôm 27/7. Bộ phim còn có sự tham gia của 2 diễn viên gạo cội Jane Fonda và Felicity Huffman.

H.T. (theo AP)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]