Trẻ em được
sinh ra khi
người mẹ đã lớn tuổi có nguy cơ mắc các bệnh
ung thư
trong thời niên thiếu cao hơn một chút so với những
trẻ em khác.
Đây là kết quả
nghiên cứu của một nhóm các
nhà khoa học thuộc Trung tâm Ung thư
Masonic, trường Đại học Minnesota (Mỹ), công bố trên tạp chí Dịch tễ học số ra
tháng 7.
Kết quả nghiên cứu này bổ sung nghiên cứu trước đó cho rằng tuổi
sinh nở của
người mẹ có ảnh hưởng đến
sức khỏe của
trẻ nhỏ.
Để có được kết luận trên, Phó Giáo sư Nhi khoa và nghiên cứu bệnh ung thư Logan
Spector và Kelly Johnson - đồng tác giả nghiên cứu đã sử dụng thông tin thống kế
dân số và sức khỏe trẻ em ghi nhận tại New York, Washington, Minnesota, Texas và
California.
Nghiên cứu cũng bao gồm cả hồ sơ về 17.670 trẻ em từ 0 - 14 tuổi tại các bang trên
trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 2004 được
chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và
gần 57.966 trẻ không bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Các nhà khoa học nhận thấy nguy cơ mắc 7 đến 10 dạng ung thư thường thấy nhất ở
tuổi niên thiếu tăng nhẹ, khoảng 7 đến 10%, ở những trẻ được sinh ra khi mẹ đã
lớn tuổi.
Theo hai nhà nghiên cứu trên, tuổi người cha dường như không ảnh hưởng đến sức
khỏe trẻ em khi chúng được sinh ra. Họ cho rằng cần phải tiến hành thêm nhiều
nghiên cứu để giải thích mối liên hệ giữa tuổi sinh nở của người mẹ và sức khỏe
của trẻ nhỏ.
Phát hiện này mang ý nghĩa quan trọng khi ngày càng nhiều phụ nữ trì hoãn việc
sinh con. Số liệu thống kê của Mỹ cho thấy tỷ lệ trẻ em được sinh ra khi mẹ trên
30 tuổi ở nước này đã từ khoảng 18% vào năm 1970 đã tăng lên 37% trong năm 2005.
Hiện ở Mỹ, cứ 435 trẻ em dưới 15 tuổi có 1 trẻ mắc bệnh ung thư. Các dạng bệnh
ung thư hay gặp ở trẻ gồm bạch cầu, u Lympho, neuroblastoma - một dạng ung thư
nguy hiểm tấn công vào hệ thống thần kinh, u Wilms, ung thư xương và ung thư
phần mềm./.