Mẹ nghèo bệnh ung thư, ba đứa trẻ nheo nhóc

“Y Lưm chưa muốn chết. Y Lưm còn phải nuôi ba đứa con nhỏ, có đứa mới 5 tháng tuổi. Mà Y Lưm mắc bệnh này bác sĩ bảo phải chữa lâu, nếu bỏ không chữa thì sẽ chết. Nhà Y Lưm bây giờ làm gì có tiền, chồng Y Lưm làm chỉ đủ mua sữa cho con”, đó là tâm sự của em Y Lưm.

0

Tin bài khác:

Y Lưm (người dân tộc Rơngao, thôn Konmơnaysơlam 1, phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị bệnh ung thư buồng trứng ác tính đang thiếu tiền điều trị.

Một nách 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất 6 tuổi và đứa nhỏ nhất mới sinh được 5 tháng nhưng Y Lưm lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Ngay từ khi Y Lưm mang bầu đứa con thứ 3 tên A Bạch Y Lưm đã mắc phải căn bệnh này. Lần siêu âm thai kỳ 3 tháng đầu tiên Y Lưm được thông báo vừa có thai vừa có khối u trong bụng.

Vừa nuôi con, vừa nuôi khối u nhưng Y Lưm cũng chẳng biết giải quyết bằng cách nào. Sau khi Y Lưm sinh con được 2 tuần thì phải mổ cắt bỏ khối u trong bụng nặng gần 2kg. Nhưng chỉ một tháng sau, bên còn lại lại mọc một khối u to tương tự, Y Lưm lại được chuyển tuyến để cắt bỏ toàn bộ tử cung. Điều không may cho Y Lưm em đã mắc phải căn bệnh ung thư.


Y Lưm  đang rất cần sự hỗ trợ của bạn đọc.

Cũng từ đây Y Lưm bắt đầu phải rời làng về TP chữa bệnh. Thời gian đầu, Y Lưm còn có thể chạy vạy, vay mượn để đi trị bệnh.

Có một con bò là tài sản duy nhất tích góp từ tiền làm phụ hồ và tiền bán lúa mua được 3 tháng đã phải bán cho Y Lưm chữa bệnh. Chỉ ít thời gian sau, tiền cũng hết, bò cũng không còn mà bệnh cũng chưa dứt. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đông con lại ít ruộng đất nên Y Lưm đã gặp khó khăn. Gia đình Y Lưm phải vay mượn nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.

Trong nhà chỉ còn một mình A Bì chồng Y Lưm là kiếm ra tiền. Tuy nhiên số tiền kiếm ra lại nhỏ hơn rất nhiều số tiền phải chi tiêu. Mỗi ngày công của A Bì chỉ được từ 100-1200 ngàn đồng/ngày. Nếu như làm được cả tháng thì cũng chỉ được khoảng hơn 3 triệu nhưng trong tháng mưa thì khi có việc khi không.

Vì A Bạch còn nhỏ không được bú sữa mẹ nên mỗi tháng tiền mua sữa cho con cũng khoảng gần 1 triệu đồng. Số tiền còn lại dùng chi phí cho sinh hoạt của cả gia đình và chữa bệnh cho Y Lưm.

Hiện tại mỗi tháng Y Lưm phải xuống bệnh viện nửa tháng và số tiền phải chi trả ngoài bảo hiểm khoảng 4 triệu đồng. Nhiều lúc Y Lưm muốn xin bác sĩ về nhưng bác sĩ nói nếu không chữa trị về nhà sẽ chết.

“Y Lưm chỉ cầu mong sao cho khỏi bệnh để về làng đi làm kiếm tiền nuôi con. Một mình A Bì đi làm không thể nuôi được 3 đứa nhỏ, nếu Y Lưm ở đây thì con lại đói thôi. Bây giờ tiền hết, Y Lưm cũng chẳng biết làm sao về cũng không được mà ở lại thì không có tiền. Nhà bây giờ chẳng còn gì nữa rồi, có con bò là tài sản tích góp mãi mới mua được, lúc bệnh bán cũng đã hết rồi.Nếu không còn cách nào nữa thì phải về nhà thôi”, Y Lưm chia sẻ.

Người mẹ nào dù nghèo khổ, bệnh tật thậm chí có thể đón nhận cái chết cận kề nhưng có lẽ điều đầu tiên họ nghĩ tới đó là những đứa con. Y Lưm cũng vậy, chị chỉ mong sao có đủ sức khỏe để nuôi con lớn khôn. Với hoàn cảnh hiện tại thì Y Lưm khó có thể làm điều đó trọn vẹn. Hy vọng rằng có nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ Y Lưm vượt qua khó khăn.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Em Y Lưm thông Konmơnaysơlam 1, phường Trường Chinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum. ĐT: 0165 423 6773

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Y Lưm, người dân tộc Rơngao, Kon Tum)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]