Mẹ trầm cảm sinh con dễ bị thiếu cân

0

Theo trưởng nhóm nghiên cứu Pamela Surkan tại trường Y tế Cộng đồng Johns Hopskin Bloomberg, tại các nước đang phát triển trẻ sơ sinh có mẹ bị trầm cảm có 40%  khả năng bị thiếu cân hoặc còi cọc hơn so với những trẻ có mẹ bình thường khác.

Ảnh minh họa.

Tin liên quan:

Phân tích này dựa trên 17 nghiên cứu gần 14.000 bà mẹ và trẻ em nhỏ thực hiện ở châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và vùng Ca-ri-bê, bao gồm các trường hợp tại Brasil, Ấn Độ và Nigeria.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học ước tính 15-57% bà mẹ ở các nước đang phát triển thường bị trầm cảm, nghèo đói, xung đột trong hôn nhân, bạo lực gia đình và thiếu kiểm soát các nguồn lực kinh tế. Họ sẽ làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc con kém hơn và thời gian cho bú cũng ngắn hơn.

Sự tăng trưởng không đầy đủ ở thời thơ ấu có thể làm giảm chiều cao khi trưởng thành, học tập kém, giảm hiệu suất làm việc và những nguy cơ bệnh tật.

Những trầm cảm có thể được điều trị nhờ sự trợ giúp xã hội, các cán bộ địa phương đến thăm viếng để động viên tinh thần và giúp đỡ tài chính. Việc làm này đã thực hiện thành công với các bà mẹ bị trầm cảm tại các nước như: Trung Quốc, Jamaica, Pakistan, Nam Phi và Uganda.

Hoặc cũng có thể mối quan hệ tương hỗ giữa mẹ và trẻ kém có thể tạo ra các triệu chứng trầm cảm ở người mẹ.

Theo Sức khỏe

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]