Cục Quản lý Môi trường Y tế phối hợp với nhãn hàng Lifebuoy tổ chức năm chuyến xe đưa các cặp mẹ và bé cùng các thanh niên tình nguyện về các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hòa Bình và Bắc Giang trong các ngày 15, 16 và 22-9 để tuyên truyền. Tại đây, các cặp mẹ và bé cùng tình nguyện viên sẽ trực tiếp hướng dẫn trẻ em nông thôn rửa tay với xà phòng đúng cách và tuyên truyền lợi ích của việc rửa tay với xà phòng.

Trẻ em hưởng ứng chiến dịch “Rửa tay với xà phòng”.

Bên cạnh đó, các bác sĩ của đoàn cũng sẽ tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại các địa phương này. Đặc biệt, chương trình còn tặng xà phòng cho các em học sinh để tăng cường việc rửa tay với xà phòng. Song song với chuyến xe tình nguyện, tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM và Cần Thơ, Cục Quản lý Môi trường Y tế cùng nhãn hàng Lifebuoy cũng triển khai hoạt động vận động người dân đóng dấu tay cam kết rửa tay với xà phòng và ủng hộ cho thông điệp “Rửa tay với xà phòng, vì một Việt Nam không dịch bệnh”. Chương trình muốn gửi đến thông điệp: Rửa tay với xà phòng tuy là hành động nhỏ nhưng sẽ giúp phòng, chống dịch bệnh, giảm chi phí chữa bệnh, thuốc men cho cộng đồng.

NGỌC CHÂU


Video đang được xem nhiều