Mẹo áp dụng màu trắng khi trang điểm

15.5962

Màu trắng khó tạo sự tương đồng với các màu sắc khác nên cần kết hợp khéo léo, sử dụng làm lớp nền khi trang điểm.

Màu trắng tưởng chừng như trung tính và đơn giản nhưng khi kết hợp trong trang điểm lại rất khó tạo sự tương đồng với các màu sắc khác. Đó là lý do nhiều chuyên gia trang điểm thử nghiệm màu sắc này trong trường hợp muốn tạo thêm cá tính, sự táo bạo.

Để áp dụng khéo léo màu trắng trong trang điểm, bạn cần lưu ý các nguyên tắc kết hợp khi đánh mắt, kẻ móng hay viền môi...

1. Kẻ mắt

Để tạo cho đôi mắt vẻ tươi sáng, bạn có thể sử dụng bút kẻ mắt nước màu trắng để kẻ viền dưới. Màu trắng đối lập với các màu sắc khác trên mắt, tạo ra ảo ảnh đôi mắt lớn hơn. Bạn cũng có thể làm nhòe viền mắt để tạo hiệu quả tối đa, hoặc kẻ một đường cong trên bầu mắt, để làm nổi bật hình dạng của chân mày.

2. Áp dụng trên môi

Sử dụng bút kẻ mắt màu trắng để tạo một lớp lót cho môi. Kẻ lên vùng trái tim ở môi, sau đó dùng tay tán rộng ra khắp bề mặt da, trước khi dùng son môi màu sắc để tạo viền và son bóng. Cuối cùng, thoa thêm lớp lót màu trắng ở vị trí trung tâm của môi dưới. Điều này sẽ làm cho môi sáng, tạo cảm giác đầy đặn hơn.

3. Vẽ móng

Sơn móng màu trắng thường được dùng để tạo ra móng tay kiểu Pháp. Sử dụng sơn trắng để làm lớp nền, sau đó vẽ lên trên các màu rực rỡ như neon, đỏ...

Thùy Liên
Ảnh: Bellasugar

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]