Mẹo chăm sóc con nhỏ khi đi du lịch

Những chuyến vi vu giúp trẻ em khám phá những điều mới lạ. Nhưng việc chăm sóc con nhỏ khi đi du lịch thì không hề là “chuyện nhỏ”. Cùng tìm hiểu bí quyết của hoa hậu thân thiện Dương Thuỳ Linh.

15.4208

Trong khi nhiều ông bố bà mẹ kiêng cữ không cho con đi xa nếu chưa đầy một tuổi thì gia đình chồng đã khuyến khích Dương Thùy Linh đưa bé Tót (nickname của con trai Nguyễn Việt Anh) đi cùng trong chuyến du lịch Sầm Sơn lúc bé mới hơn 2 tháng tuổi. Từ đấy, những hành trình tới nhiều vùng tổ quốc và cả nước ngoài cứ nối tiếp với cậu nhóc dễ thương. 3 tháng tuổi Tót được đi Đà Nẵng, 4 tháng tuổi đi Nha Trang, rồi đến TP HCM, khi 14 tháng tuổi Tót đã được sang châu Âu và mới đây nhất là chuyến đi Singapore tháng 12/2012. Với Linh, những chuyến đi sẽ là cơ hội giúp con sớm thích nghi với môi trường bên ngoài, phát triển tốt mọi giác quan.

Những chuyến du lịch, gần gũi với thiên nhiên sẽ rất có lợi cho con trẻ.

Trước mỗi chuyến đi, Hoa hậu Thân thiện thường chia nhỏ đồ và cho vào mỗi vali một ít để tránh trường hợp hành lý bị thất lạc. Bao giờ đối với bé Tót, Dương Thùy Linh cũng phải mang theo một túi bỉm, một vali con xách tay mang được lên máy bay và một vali hành lý to ký gửi.

Đặc biệt khi bé còn nhỏ, cần mang một số bỉm nhất định, số lượng tùy vào nơi để. Nếu đi trong nước thì có thể đem theo hết số bỉm ở nhà đi. Còn trong những chuyến đi xa dài ngày như chuyến đi châu Âu kéo dài một tháng của cả nhà vào 5/2012, Linh chỉ chọn mang theo ít bỉm để sử dụng trên máy bay lúc cấp bách còn lại đi đến đâu, mua đến đấy để gọn nhẹ và dễ di chuyển nhất.

Về đồ ăn cho bé, Dương Thùy Linh khuyên bạn nên mang theo các thức ăn đã được chế biến sẵn, vừa đảm bảo vệ sinh lại theo sở thích của bé. Tốt nhất là nên tập cho con dễ tính trong việc ăn uống từ nhỏ, có thể ăn được đồ ở nhiệt độ phòng, không cần nóng hoặc lạnh mới ăn, thích ứng với việc di chuyển nhiều. Bé Tót được bà mẹ 29 tuổi xinh đẹp tập cho hợp với nhiều loại đồ ăn, có khi chỉ cần mang sữa, đồ ăn đóng hộp, mở ra xúc ăn luôn được lên máy bay là đã đảm bảo cho no bụng trong cả chuyến bay rồi.

Nếu bé còn bú bình, hãy chuẩn bị sẵn một bình sữa 100 ml để mang lên máy bay (được phép). Nếu bạn mang quá dung tích 100 ml sữa cũng được nhưng sẽ phải mở ra ở các cổng kiểm tra, khá bất tiện. Còn không, bạn hãy chọn loại sữa bột có chia sẵn từng lượng bột cho mỗi lần uống và xin nước trên máy bay để pha cho bé.

Tập cho con ăn nhiều loại thức ăn khác nhau sẽ giúp chuyến du lịch của bạn đỡ vất vả hơn.

Và một thứ nữa, các ông bố bà mẹ không được quên, đó chính là thuốc. Với Dương Thùy Linh, bao giờ cô cũng phải mang theo thuốc hạ sốt, thuốc đi ngoài, thuốc bôi côn trùng, miếng dán Urgo, thuốc tẩy trùng, Oresol để nhỡ may bé bị mất nước và quan trọng nhất là kẹp nhiệt độ.

Vietnam Airlines không có ghế riêng cho trẻ con dưới 2 tuổi nên Dương Thùy Linh thường chọn các hãng hàng không khác như Thai Airways cho phép mang xe đẩy kiêm ghế dành cho bé theo.

Loại xe đẩy mà Linh chọn có thiết kế 5 trong một được đặt mua từ Mỹ với giá khoảng 5 triệu đồng – tầm giá trung bình so với các loại xe đẩy trên thị trường, vừa có thể làm ghế ngồi trên máy bay, ôtô, vừa kéo ra làm bàn ăn được hoặc làm xe đẩy trên đường. Ngoài ra, loại xe này còn có dây đai an toàn giữ bé ngồi yên, không cựa quậy nhiều. Nếu nhà nào di chuyển thường xuyên bằng ôtô thì nên tập cho con ngồi trên ghế ôtô thì sau sẽ nhàn hơn, kể cả khi đi trong thành phố.

Có chiếc xe đẩy tiện dụng 5 trong 1 này, vợ chồng Linh cảm thấy nhàn hơn rất nhiều.

Những khi Tót khóc quấy, Dương Thùy Linh cho bé chạy chơi trên máy bay hay địu bé đi dọc máy bay để ru ngủ. Linh cũng mang một số loại đồ chơi, không nhất thiết phải là đồ chơi mới mà có thể là đồ chơi cũ. Nên đem từng cái một ra để cho bé đỡ cảm thấy chán.

Còn các bé dưới một tuổi, trên máy bay sẽ có những chỗ riêng cho em bé nằm thì khi đi nên đặt yêu cầu trước với hãng hàng không. Tuy nhiên các chỗ đó rất đông người qua lại, nếu bé thích yên tĩnh, không chịu được ồn ào thì bé sẽ thêm quấy.

Tót thuộc dạng năng động, thích giao tiếp nên “ngồi đâu cũng được”, rất thoải mái khi đi máy bay. Linh thường cho Tót ngồi cạnh cửa sổ để bé ngắm nhìn khung cảnh. Hiện tại, khi Tót đã lớn hơn, Linh mang theo một máy DVD hoặc iPad để Tót xem phim hoạt hình, chơi game. Thời gian xem hết một bộ phim đã chiếm tương đối thời gian khi đi máy bay nên sau đó chỉ cần cho bé ngủ một giấc là có thể yên tâm trong suốt hành trình.

Một kinh nghiệm thú vị nữa là lúc cất cánh và hạ cánh thì Linh cho bé Tót bú bình hoặc bú ti mẹ để bé không bị đau tai do áp suất. Với những bé lớn hơn thì có thể cho ăn đồ ăn hoặc uống nước tinh khiết, nước trái cây, sữa.

Linh cho biết, cô may mắn khi Tót rất hợp với các chuyến đi xa, đặc biệt khi sang nước ngoài bé còn tăng cân dễ hơn ở nhà. Trong chuyến đi Ba Lan, Tây Ban Nha và Italy hồi Tót 14 tháng tuổi, bé đã mọc đủ răng nên vợ chồng Linh thoải mái cho bé ăn những đồ của người lớn. Nhất là khi ở siêu thị của các nước châu Âu có bán sẵn những loại thức ăn đóng hộp dành cho trẻ em cực kỳ tiện. Vợ chồng Linh cứ việc ngồi ăn nhà hàng thỉnh thoảng chỉ cần quay sang xúc cho Tót một thìa là bé đã ăn ngon lành và đủ chất.

Với những nhà hàng ở châu Âu thường có ghế riêng dành cho trẻ con, tuy nhiên không phải nhà hàng nào cũng vậy vì thế nên gọi điện đến hỏi trước, đặt chỗ ở những nơi không hút thuốc để tránh ảnh hướng tới bé.

Chiếc áo của CLB Barcelona có in tên Tót là món quà du lịch thú vị nhất của hai mẹ con Dương Thuỳ Linh.

Yếu tố thời tiết không mấy ảnh hưởng tới kế hoạch du lịch của gia đình trẻ hạnh phúc này vì thời gian rảnh của hai vợ chồng rất ít nên cứ khi nào sắp xếp được thời gian là họ lại “xách vali lên và đi”. Nếu trời quá nóng thì Linh cho bé Tót mặc bỉm và áo cộc tay chất liệu thoáng mát còn trời quá lạnh thì sẽ có biện pháp là dán miếng giữ nhiệt và mặc áo lót lông ngỗng cho bé. Cô quan niệm, càng cho bé “dạn dày sương gió” sớm càng tốt để bé sớm học hỏi được những điều thú vị trong cuộc sống.

Có lẽ vì thế mà bé Tót mới gần 2 tuổi thôi và tuy có vẻ “còi” so với các bạn cùng lứa nhưng thông minh, nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Linh cho rằng một chuyến du lịch nước ngoài bằng cả năm bé đi học rồi.

Nguồn: – Theo Ngoisao.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]