Mẹo chinh phục thử thách cùng con

15.5991

Làm thế nào để vừa bảo bọc con, vừa rèn cho con khả năng tự lập trong cuộc sống là băn khoăn của nhiều cha mẹ.

Thông tin nuôi dạy con ngày càng nhiều nhưng chưa có sự chọn lọc. Do đó, không ít bà mẹ đau đầu khi không biết lựa chọn nguồn dinh dưỡng nào cho con, nuôi dạy trẻ theo kiểu truyền thống hay hiện đại. Chủ đề nuôi dạy con luôn được các mẹ bàn luôn sôi nổi trên các diễn đàn, trong đó, phương pháp giúp bé vâng lời cha mẹ, tự lập trong cuộc sống được rất nhiều người quan tâm.

Một số bà mẹ cho con chơi game để có thời gian giải quyết công việc, tối đến gần gũi với con bằng cách cho ngủ chung, hoặc dành cả buổi ngồi dỗ, đút con ăn, sau đó mới vội vàng ăn cho xong bữa của mình. Khi con lên lớp một, nhiều người cố gắng bù đắp việc con phải học vất vả bằng những nụ hôn, bế, cõng trên vai đưa con đến trường. Sau hàng giờ đầu tư nấu nướng, các mẹ lại phải dỗ dành con ăn đủ bữa, bực tức vì con không vâng lời. Thậm chí, đôi lúc, không ít mẹ thấy mệt mỏi vì phải làm hết mọi việc cho con, từ thay quần áo, đến soạn tập vở. Đó là những biểu hiện cho thấy các mẹ chưa biết cách chinh phục thử thách cùng con.

Theo bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, chuyên viên tâm lý lâm sàng nhi khoa, Bệnh viện Nhi đồng 1, mẹ cần tôn trọng con, đồng thời tập cho con thói quen tự lập từ nhỏ và tiếp tục xây đắp cho đến sau này. Việc tôn trọng con thể hiện ở cả việc ăn uống. Các mẹ không nên, không thể ép con ăn thứ mẹ muốn, liều lượng quá nhiều so với tuổi, vào lúc con chưa đói. Để con tự lập, phụ huynh cần tăng cường trò chuyện, giao tiếp với con, còn buổi tối nên tập cho bé ngủ riêng.

Bác sĩ  Trang cho biết, từ 6 tuổi, khi trẻ bước vào tiểu học, cũng như khi phải trở thành anh chị, là một thử thách lớn. Ở giai đoạn này, con trẻ không cần được ẵm bồng, âu yếm như trước. Thay vào đó, tình yêu thương của cha mẹ cần được chuyển sang sự lắng nghe, trò chuyện, luôn sẵn sàng giải thích những câu học hỏi to lớn của lứa tuổi này.

Trẻ có tự lập mới có thể tự tin vào bản thân mình. Khi bạn tôn trọng con, bé mới hình thành lòng tự trọng để biết bày tỏ cảm xúc, tôn trọng cảm xúc của người khác. Cha mẹ không thể luôn ở bên cạnh con, không thể cho con mọi điều con muốn, không thể bảo bọc con suốt đời. Nói cách khác, nhiệm vụ của cha mẹ là nhận ra thử thách hằng ngày của con trẻ và tạo cơ hội, đồng hành với con để vượt qua những thử thách đó.

Để cùng con vượt thử thách, cha mẹ cần trang bị đầy đủ kiến thức về nuôi dạy con. Nuôi cần đi song song với dạy, tức là việc rèn luyện cho con về tinh thần, tâm lý phải đi song song với cung cấp dinh dưỡng đúng và đủ, cũng như cho con đầy đủ sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc đúng cách.

Các thành viên điều hành của câu lạc bộ  (từ phải qua: Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, Bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga, MC Thảo Vân, Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, cô Lê Huỳnh Phương Thục - đại diện nhãn hàng Cô Gái Hà Lan).

Nhiệm vụ đó sẽ nhẹ nhàng hơn khi các mẹ tham gia câu lạc bộ Mẹ 20+, dành cho các bà mẹ có con tuổi từ 4 đến 12. Tại đây, các mẹ có thể đặt câu hỏi và xin tư vấn trực tiếp từ chuyên gia như bác sĩ nhi khoa, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý. Ngoài ra, cha mẹ còn có cơ hội giao lưu, học hỏi với các bà mẹ và bạn nhỏ khác. Đăng ký tham gia câu lạc bộ Mẹ 20+ tại đây hoặc facebook của chương trình http://www.facebook.com/dutchladyvn. Ngoài ra, phụ huynh có thể gửi các thông tin gồm: họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, tuổi của bé đến email: [email protected].

Ngọc Bích

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]