Mẹo chữa ho, sổ mũi của các bà mẹ nuôi con nhỏ

Xoa dầu vào huyệt dũng tuyền dưới gan bàn chân hay nhỏ mũi bằng sữa mẹ là những cách được nhiều mẹ sử dụng.

15.5841

Thời tiết oi bức của những ngày vừa qua khiến các bé dễ bị mắc các bệnh tai-mũi-họng, đặc biệt là ho và sổ mũi. Chính vì vậy, trên các fanpage chia sẻ mẹo nuôi con, diễn đàn dành cho phụ nữ... thông tin về cách phòng và chữa bệnh này được các bà mẹ thảo luận nhiều hơn cả. Ngoisao.net chia sẻ một số mẹo chữa ho, sổ mũi đơn giản để mẹ tham khảo và tìm cách phù hợp áp dụng cho bé.

1. Giảm ho, thông mũi bằng sữa mẹ

Từ kinh nghiệm thực tế của mình, chị Thanh Hòa (Nhân Chính, Hà Nội) cho biết, "mỗi khi con ốm, sốt hay ho hắng, nghẹt mũi, mình đều tích cực cho bé bú nhiều hơn để tăng cường chất lỏng vào cơ thể và đẩy vi khuẩn trong phổi ra. Ngoài ra, mình còn dùng sữa mẹ (sữa đầu) để thay cho thuốc nhỏ mũi sau khi vệ sinh sạch mũi bé bằng nước muối sinh lý. Với bé ngoài 6 tháng, mẹ có thể cho bé uống thêm nước cam, quýt nhưng cần pha với nước ấm để bé không bị lạnh cổ".

Ảnh minh họa: SBO.

2. Thoa dầu và giữ ấm gan bàn chân

Chị Minh Châu (Thái Nguyên) đã đọc được bài viết về cách trị dứt cơn ho bằng huyệt dũng tuyền trên mạng và áp dụng thành công với con gái 20 tháng tuổi của mình. Chị chia sẻ: "Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình thoa dầu vào gan bàn chân cho bé và dán miếng salonpas vào huyệt dũng tuyền rồi đi tất mỏng. Chỉ khoảng ba ngày thực hiện như vậy là bé khỏi ho. Tuy nhiên, với trẻ dưới một tuổi thì mẹ nên tìm hiểu xem đã có thể dùng miếng dán salonpas chưa và nếu được, hãy dùng loại dầu dành riêng cho bé".

3. Lá húng chanh và quất hấp mật ong, đường phèn

Bài thuốc dân gian này rất phổ biến và được nhiều mẹ áp dụng. Cách này có ưu điểm lành tính, không có tác dụng phụ nhưng mẹ cần kiên trì thực hiện đến khi bé khỏi hoàn toàn. Hay như chị Hương Anh (Nguyễn Trãi, Hà Nội) thì thường cho bé uống nước lá húng chanh và quất hấp mật ong định kỳ. Chị cho biết: "Mình cho bé uống thường xuyên vừa là cách để làm sạch họng vừa tăng sức đề kháng cho bé. Nguyên liệu đơn giản chỉ gồm hơn chục lá húng chanh, 2-3 quả quất xanh. Mình rửa sạch với nước muối rồi xay nhuyễn trước khi đem hấp cách thủy khoản 20 phút với mật ong. Các bé dưới một tuổi nên thay mật ong bằng đường phèn".

Song Giang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]