Mẹo cọ xoong nồi bóng loáng

Mẹo cọ xoong nồi bóng loáng sẽ giúp các bạn tẩy sạch vết cặn, mảng bám bên trong xoong nồi.

15.5804

Mẹo cọ vết cháy xoong nồi

Khi nấu nướng, đôi khi không chú ý chúng ta sẽ để thức ăn trào ra ngoài nồi. Các vết bẩn này sẽ sớm bị loại bỏ nếu bạn áp dụng một trong các cách sau:

Bạn dùng bột nở, trộn 5 muỗng bột nở với 5 cốc nước. Sau đó bắc bếp, đun hỗn hợp trên với nồi (xoong hoặc chảo) bị cháy với lửa nhỏ tron khoảng 20 phút, vết cháy sẽ bở ra và nổi lên mặt. Cuối cùng, dùng miếng chùi rửa cọ sạch các vết cháy còn bám lại trên bề mặt đáy nồi, chảo là xong.

Nếu không dùng bột nở, bạn có thể tìm đến dấm. Cách làm như sau: Bạn chỉ cần đổ chút dấm vào nồi nước rồi đun sôi trong khoảng 30 phút. Khi nước sôi, nhớ mở lắp vung để hơi nước thoát ra ngoài. Với cách này, các vết cháy ở đáy nồi sẽ tự bong ra, còn hơi nước bốc lên có tác dụng khử hết mùi hôi trong bếp.

Mẹo cọ xoong nồi bóng loáng.

Vỏ táo cũng giúp bạn làm sạch vết cháy ở nồi, xoong. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần bỏ một ít vỏ táo vào nồi và đun sôi, vết cháy đen sẽ dần dần biến mất.

Một cách khác là bạn dùng muối. Cách thực hiện như sau: Xoong nồi rửa nhanh và sạch hơn nếu bạn rắc lên đáy một ít muối và rót một ít giấm rồi để ngâm trong vòng 10 - 15 phút. Cách này khá hữu hiệu trong trường hợp bạn nấu cơm bằng bếp củi hoặc rơm mà bị khê, hay chế biến món gì hơi quá lửa làm sém nồi.

Dùng chanh để tẩy vết gỉ sét trên xoong nồi

Trước hết, hãy hòa một ít nước chanh và dung dịch ammonia rồi nhúng một miếng giẻ ẩm vào đó. Lau sạch nhiều lần xoong, nồi bị gỉ trước khi rửa kỹ lại với nước.

Mẹo tẩy vết bẩn do đồ ăn trào ra bếp

Để giải quyết vết bẩn cứng đầu này, bạn hãy dùng một ít bột giặt hoặc nước rửa bát, hòa với nước và đổ thẳng lên vết bẩn và để yên trong 15 phút. Sau đó dùng miếng bọt biển lau sạch. Nếu vẫn còn thấy vết bẩn, làm tương tự như vậy một lần nữa và đợi 15 phút. Bạn sẽ thấy vết bẩn nhanh chóng bị đánh tan khỏi bếp.

AloBacsi.vn
Theo Gia đình Việt Nam
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]