Mẹo dỗ bé sơ sinh nín khóc đơn giản "không tưởng"

Dưới đây là những bí quyết sẽ giúp bạn dỗ bé nín khóc một cách hiệu quả hơn.

15.6005

Trẻ con khóc là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ mới sinh nhưng thực tế khi em bé bắt đầu khóc thì đó lại là lúc dễ dàng xoa dịu nhất, vì vậy các mẹ cần phải tinh ý và tìm ra cách để đối phó với cơn quấy nhiễu của bé. Dưới đây là những cách hiệu quả nhất để dỗ cho bé con nín khóc:

Cho bé ợ hơi

Nếu bé khóc ngay sau khi ăn có thể do bé bị đầy hơi. Thử vỗ nhẹ vào lưng bé, gập gối bé phía trước ngực hoặc xoa lưng khi bé nằm trên vai để bé ợ hơi dễ dàng.

Chơi bóng cho bé nhìn

Khi bé khóc hãy dùng một quả bóng và đập lên đập xuống trên sàn nhà. Các động lên và xuống của quả bóng sẽ khiên bé thích thú.

Chơi ú òa với bé

Vào khoảng 8-10 tháng, trẻ sơ sinh bắt đầu biết lo lắng và khóc khi bạn rời khỏi phòng. Cần có những hành động khiến bé hiểu rằng bạn luôn ở bên bé dù bé không nhìn thấy bạn. Chơi ú òa là cách để bé nhận ra rằng mẹ có thể biến mất nhưng không lâu sau đó mẹ lại xuất hiện, tạo cảm giác an tâm lâu dài cho bé. Ngoài ra, chơi ú òa là cách hiệu quả ngay lúc đó khiến bé quên đi lý do quấy khóc.

Giấu đi một hộp đồ chơi riêng

Cất một số đồ chơi như một kho báu riêng và chỉ mang nó ra khi bé khóc, điều đó sẽ khiến bé xao nhãng và quên đi sự quấy nhiễu.

Xoa bóp cho bé

Nếu bé khóc dữ dội vào lúc chiều tối có thể do bé bị đau bụng, vậy hãy thử massage bụng của bé theo chiều kim đồng hồ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân và cánh tay của bé.


Cho bé bú

Hầu hết các em bé đang đói thì sẽ phát ra tiếng " wah wah " trong khi khóc và thường ho kèm theo thậm chí nhiều bé còn ngừng khóc chỉ để ho. Khi đó hãy thử cho bé bú vì ở tuổi này được ăn là niềm hạnh phúc với bé.

Tắm cho bé

Đưa bé đi tắm cũng là một giải pháp hay bởi nước từ vòi sen chảy xuống phát ra nhưng tiếng ồn nhịp nhàng có thể giúp làm dịu cơn quấy khóc của bé. Tuy nhiên cần đảm bảo cho bé thấy rằng bạn có thể bảo vệ cho bé tránh khỏi những tác động từ nước.

Ôm ấp

Đôi khi, tất cả những gì một đứa bé cần là tình yêu. Hãy dành vài phút ôm ấp, vỗ về bé yêu. Hôn bé, ôm chặt bé và nói cho bé rằng: “Con yêu ơi, mẹ yêu con nhiều lắm.”

Hát hay ngâm nga

Một ca khúc dịu dàng được hát bằng một giọng quen thuộc sẽ thường làm dịu cơn khóc của bé. Không nhất thiết bạn phải hát thành lời, chỉ cần ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng trong miệng cũng đủ làm xoa dịu bé. Hãy thử tuyệt chiêu này và bạn sẽ bất ngờ đấy!

Cởi đồ của bé

Đôi khi lý do làm bé khó chịu nằm ở quần áo bé đang mặc. Vì thế các chuyên gia đề nghị nên cởi hết quần áo của bé ra xem có gì bất ổn: da bé có bị nổi mẩn, tã lót có bọc quá chặt hay không.

Cho bé ngậm núm vú giả

Nên đọc

Mặc dù có nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc cho bé ngậm núm vú giả nhưng nhiều em bé dường như được xoa dịu khi chúng được bú mút một cái núm vú giả.

Đưa bé đi dạo

Không khí trong lành và nắng ấm có thể giúp mẹ và bé cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn có thể đặt bé vào xe đẩy hoặc đơn giản là ẵm bé đi dạo vòng vòng.

Biết khi nào nên đầu hàng

Thậm chí đến một người mẹ bình tĩnh và kiên nhẫn nhất đôi lúc còn chịu đựng hết nỗi khi con quấy khóc liên tục. Nắm rõ ngưỡng giới hạn chịu đựng của bạn sẽ giúp bảo vệ bạn và bé. Khi bạn thấy mình vô cùng bất lực, tuyệt vọng thì hãy đặt bé nằm trong nôi vào đóng cửa lại.

Hãy dành vài phút để bạn bình tĩnh trở lại và tự nhũ với lòng rằng giai đoạn khó khăn này sẽ sớm qua nhanh. Nếu cần hãy nhờ người thân giúp đỡ để bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Thùy Linh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]