Mẹo dùng chanh trị nếp nhăn

Nếu các chị quên dưỡng da vùng mắt, nếp nhăn quanh mắt mỗi ngày sẽ nhiều hơn.

15.6014

Mắt và trán là hai khu vực dễ hình thành nếp nhăn nhất. Da quanh vùng mắt có cấu trúc riêng nên các chị phải chuẩn bị một loại mặt nạ đặc biệt cho chúng. Đó là lý do vì sao khi đắp mặt nạ toàn bộ khuôn mặt chúng ta vẫn phải để hở quanh vùng mắt. Nếu dùng không đúng mặt nạ cho mắt sẽ khiến nếp nhăn hình thành nhiều hơn, da bị nhão và chảy xệ.

Để hạn chế sự hình thành nếp nhăn quanh mắt, Hana đã đúc rút được một vài mẹo nhỏ như thế này:

- Tuyệt đối không được nheo mắt. Nhăn mặt và nheo mắt là hai thói quen vô thức khiến hình thành nếp nhăn rãnh sâu rất khó loại bỏ.

- Massage da vùng mắt 2 lần/ ngày vào sáng và tối. Việc massage này giúp máu lưu thông tốt hơn, da có độ đàn hồi nhiều hơn.

- Đắp mặt nạ tự nhiên cho da vùng mắt. Các loại mặt nạ từ thiên nhiên không chứa hóa chất là biện pháp an toàn nhất cho khu vực da nhạy cảm này.

- Nếu mắt bị khô, các chị nên nhỏ dung dịch chống khô mắt để giúp mắt đỡ mệt mỏi, da quanh mắt cũng trở nên tươi tắn hơn.

- Làm việc với máy tính điều độ. Nhiều chị em văn phòng ngồi bên máy tính 8 tiếng/ngày, rất có hại cho da và mắt. Để cải thiện tình trạng này, các chị có thể thư giãn 5-10 phút giữa giờ bằng cách massage mắt tại chỗ.

Loại mặt nạ xóa nhăn cho mắt Hana muốn dành tặng các chị hoàn toàn dễ làm. Chỉ cần có chanh, dầu oliu và lòng trắng trứng là các chị đã có thể xóa tan dấu hiệu tuổi tác được rồi. Lòng trắng trứng và nước ép chanh có tác dụng đặc biệt, nó như một 'thần dược' giúp da căng mọng, vì thế các nếp nhăn cũng được xoa phẳng dần dần.

Ảnh minh họa
Chuẩn bị:

1 lòng trắng trứng
nửa quả chanh
1 thìa dầu oliu
1/4 thìa muối biển

Thực hiện:

Tách một quả trứng gà chỉ lấy phần lòng trắng.

Ép nửa quả chanh lấy nước, các chị nhớ bỏ hạt nhé.

Trộn nước ép chanh, lòng trắng trứng, dầu oliu và muối vào. Đảo thật đều tay cho hỗn hợp mịn và sánh lại như thế này là được.

Cách dùng:

Các chị dùng tay hoặc dùng chổi quét mặt nạ, bôi đều hỗn hợp lên toàn bộ da vùng mắt. Tránh để hỗn hợp rơi vào mắt nhé, sẽ rất xót đấy. Nằm thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Với mặt nạ xóa nhăn này, các chị nên dùng 2 lần/tuần để loại bỏ nếp nhăn quanh mắt tốt nhất.

Chúc các chị sớm có đôi mắt đẹp long lanh với làn da căng mịn nhé!
AloBacsi.vn Theo Eva.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]