Mẹo hay cắt móng tay cho trẻ sơ sinh

(Làm Mẹ) - Móng tay, móng chân của bé sơ sinh vốn rất mềm mại, yếu ớt nhưng vẫn đủ độ sắc nét và có thể làm tổn thương làn da bé, do vậy mẹ cần cắt tỉa cho bé mỗi tuần 1-2 lần.

15.6005

Móng tay, móng chân của bé vốn rất mềm mại, yếu ớt nhưng sẽ là sai lầm nếu bạn cho rằng chúng không sắc nét và không đủ sức làm tổn thương làn da của bé.

Móng tay bé mọc nhanh trong những tháng đầu đời, cho nên bạn cần phải cắt tỉa cho bé mỗi tuần 1-2 lần. Riêng đối với hai ngón cái, thời gian này có thể giãn cách ra lâu hơn với các ngón còn lại. Sau 6 tháng tuổi, bạn chỉ cần cắt móng tay cho con mỗi tháng 1-2 lần mà thôi.

Móng chân của bé mọc chậm hơn móng tay, nên bạn không cần cắt móng chân cho bé cho đến 6 tháng tuổi.

Làm thế nào để cắt móng tay cho bé một cách an toàn

Để cắt móng tay cho bé an toàn, lý tưởng nhất là mẹ cắt lúc bé đang ngủ hoặc sau khi bé tắm xong. Sau khi bé tắm, móng tay mềm nên dễ cắt. Còn lúc bé ngủ nhằm hạn chế bé quẫy, giãy khóc có thể làm mẹ cắt phạm vào da.

Nên có hai người lớn, một người ẵm giữ bé và một người cắt móng tay. Tránh vừa cầm kéo vừa ôm bé cắt móng tay, nhất là với những người lần đầu làm mẹ vì sự lóng ngóng của bạn có thể khiến công việc này trở nên khó khăn hơn.

Chọn chỗ sáng để cắt móng tay để đảm bảo mẹ có thể thấy thật rõ. Để đảm bảo an toàn cho bé, hãy dùng dụng cụ cắt móng dành riêng cho trẻ em không dùng bấm móng tay của người lớn hoặc kéo lớn để cho trẻ cắt cho trẻ nhỏ. Nên cắt ngắn móng dọc theo đường cong của ngón tay, sau đó dùng giũa mài nhẹ nhàng các cạnh thô.

Lưu ý, tuyệt đối không dùng miệng để cắn móng tay cho bé sơ sinh vì sẽ dễ gây nhiễm trùng cho bé. Trường hợp vô tình bé bị chảy máu, hãy bình tĩnh dùng gạc vô trùng đắp lên vết thương, sau đó chỉ bôi chút kem mỡ kháng sinh dành cho trẻ em là được mẹ nhé.

Làm thế nào nếu bé bị chảy máu?

Nếu bạn vô tình làm bé bị chảy máu và bé la khóc thì bạn cũng đừng hoảng hốt mà hãy dùng những dụng cụ y tế tại nhà để vô trùng và cầm máu cho trẻ. Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng gạc vô trùng đắp lên vết thương đến khi máu ngừng chảy, sau đó bôi một chút kem mỡ kháng sinh.

Bạn lưu ý đừng băng bó vào vết thương nhỏ này vì nó sẽ mang lại cho trẻ sự khó chịu không cần thiết và thậm chí trong những lúc bạn không để ý, có thể trẻ sẽ mút vào vết băng.

Sai lầm lớn nhất của nhiều bậc cha mẹ là đút ngón tay bị chảy máu của trẻ vào miệng để cầm máu. Điều này là không nên vì nó có thể khiến bé bị nhiễm trùng.

Hộp cứu thương của bạn phải có các sản phẩm dùng để vô trùng hay cầm máu cho trẻ. Các sản phẩm này đều phải được khuyến cáo là không độc hại và có thể dùng được cho trẻ em.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]