Mẹo hay để tất cả các món luộc vừa giòn, vừa ngọt

(Làm Mẹ) - Mỗi loại thực phẩm cần có 1 công thức luộc khác nhau để vừa giòn, vừa ngọt.

15.5874

Luộc tôm vừa chín tới 

 

Khi tôm vừa chín tới, dưới sức nóng của nhiệt, nó sẽ uốn mình lại giống hình một nửa vòng tròn.

Nếu để tôm uốn mình đến độ đầu đụng vào đuôi, thì chúng đã bị nấu quá kỹ, sẽ mất ngọt cũng như dễ bị xám.

Luộc chân giò

 

Nếu là bắp giò thì trước khi luộc bạn dùng sợi dây lạt bó miếng thịt lại cho chặt.

Sau khi luộc chín, vớt ra cho vào một tô nước lạnh ngâm chừng 5 phút,  để miếng thịt trông trắng và sạch hơn.

Bạn cũng có thể vớt ra để nguội rồi cho vào tủ lạnh, lúc ăn mang ra thái miếng mỏng.

Luộc cá không tanh 

 

Khi chế biến loại bỏ nội tạng và lớp màng đen trong bụng cá để hạn chế mùi tanh của cá.

Luộc cá: Cho một chút gừng đập dập cùng 1 thìa nhỏ muối, 2 thìa đường, 1 thìa cà phê hạt nêm, bột ngọt vào đun sôi. Sau khi nước sôi, cho cá vào luộc khoảng 20 phút thì vớt cá ra.

Luộc ghẹ ngọt

 

Để ghẹ không bị tanh mà giữ nguyên vị ngọt bạn nên luộc ghẹ với bia và sả.

Luộc gà không bị bong da 

 

Không được đổ nước nóng hoặc nước sôi vào gà ngay. Nhiều người có thói quen đun nồi nước thật sôi rồi mới thả gà vào, nhưng làm vậy sẽ khiến da gà bị bong tuột, nhìn xấu, vì thế tốt nhất phải lấy nước nguội đổ vào cho ngập gà rồi mới bắt đầu luộc sẽ đẹp hơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]