Mẹo hay giảm đau nhanh khi bé mọc răng

Những cơn đau xuất hiện trong giai đoạn mọc răng thường khiến các bé vô cùng khó chịu dẫn đến biếng ăn, cơ thể nóng sốt.

15.5953

Trong giai đoạn mọc răng, bé sẽ trở nên cáu gắt, khó chịu bởi răng sẽ nhô lên từ nướu nên sẽ làm cho bé bị đau, dẫn đến việc bé sẽ quấy nhiễu, khóc nhiều, thậm chí có thể xuất hiện hiện tượng chảy nước dãi nhiều, tiêu chảy, biếng ăn và những cơn sốt nhẹ dai dẳng.

Khi đó, các mẹ hãy thử áp dụng những cách dưới đây để giúp giảm đau cho bé.

Để các bé nhai, cắn

Khi trẻ mọc răng, thường muốn nhai hoặc cắn, rứt bất cứ vật gì trong tầm tay như đồ chơi, mền, quần áo… Cách tốt nhất để đối phó với trường hợp này là không nên ngăn cản bé nhai, cắn vì điều này sẽ giúp bé bớt đau hơn.

Thay vào đó, bạn sẽ để bé cắn vào những đồ vặt an toàn, không mất vệ sinh như khăn mặt mềm, vải ẩm và lạnh. Chúng sẽ giúp làm tê nướu trẻ, giúp bé bớt đau.

Massage nướu cho bé

Massage nướu sẽ có tác dụng giảm đau rất hiệu quả, hơn nữa còn khiến bé dễ chịu, thư giãn nên bé sẽ quên đi cơn đau và bớt quấy khóc.

Lưu ý, bạn nên rửa sạch tay bằng nước muối sau đó dùng tay cọ xát vào nướu của bé một cách nhẹ trong khoảng 2 phút, bé sẽ bớt đau và quấy khóc.

Sử dụng các thực phẩm mát lạnh hoặc ấm


Những thực phẩm dinh dưỡng mát lạnh như sữa chua, hoa quả trộn sẽ làm con bạn ăn cảm thấy ngon miệng hơn đồng thời cũng có tác dụng giảm đau do mọc răng ở trẻ. Ngoài ra những loại thực phẩm ấm hoặc ở nhiệt độ phòng cũng như có thể làm giảm bớt đau nhức nướu răng cho trẻ.

Vệ sinh nướu cho bé

Việc vệ sinh nướu là việc làm rất quan trọng khi răng bắt đầu mọc, bởi lúc này, nướu của bé cũng dễ bị nhiễm vi khuẩn.

Bạn có thể sử dụng khăn ướt và sạch để làm vệ sinh nướu. Và khi răng mọc xong, bạn nên dùng bàn chải dành riêng cho em bé để vệ sinh răng.

Dùng thuốc giảm đau


Nếu như  tất cả những cách làm trên đều không giúp bé giảm đau, bạn nên nghĩ đến việc dùng thuốc giảm đau cho bé. Tuy nhiên, các mẹ cũng không nên quá lạm dụng thuốc kháng sinh. Vì vậy, trước khi dùng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng nhé.

Chú ý: Trong thời gian bé mọc răng bạn nên rửa miệng cho bé bằng nước muối loãng đều đặn trước khi đi ngủ và sau khi ăn xong đó là cách tốt nhất giúp bé yêu nhà bạn ngủ ngoan và không bị những chiếc răng đang mọc làm cho tỉnh giấc. 

MẠC NHIÊN (Tổng hợp)/ Theo Người đưa tin

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]