Mẹo hay giúp giải rượu ngày Tết nhanh nhất

(Kiến Thức) - Clip dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách giải rượu ngày Tết nhanh nhất để thoát khỏi chứng mệt mỏi, vật vã khi say.

15.5944
 Những đồ uống, hoa quả giúp giải rượu ngày Tết nhanh nhất.

Tết là dịp mà người thân sum vầy, bạn bè gặp gỡ vì thế không tránh khỏi những tiệc rượu triền miên. Đôi khi vì nể nang hoặc không uống được mà nhiều người rơi vào tình trạng say rượu. Khi say, người ta thường cảm thấy rất mệt mỏi, có khi vật vã vì chất men trong người.
Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách giải rượu ngày Tết nhanh nhất bằng các loại hoa quả quen thuộc.
- Trà xanh: Có chứa chất khử cồn trong rượu, vì vậy khi say rượu, bạn có thể uống một cốc trà xanh pha đặc.
- Mật ong: Bạn có thể pha những cốc nước mật ong và uống, sẽ giúp giảm triệu chứng do đau đầu gây ra. Bên cạnh đó, mật ong còn như là một chất thôi miên, nó sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.
- Sữa chua: Giàu canxi có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm giảm quá trình hấp thu rượu, giúp cơ thể không còn cảm giác khó chịu gây ra do rượu.
- Nước ép cà chua: Uống một ly nước ép cà chua, hoặc một ly sinh tố cà chua từ 350ml trở lên, thì triệu chứng chóng mặt trong khi uống rượu cũng sẽ dần dần mất đi. Có thể cho thêm một muỗng cà phê nhỏ muối vào trong ly cà phê cũng giúp ổn định tinh thần.
- Nước nho tươi: Giảm sự nôn nao và buồn nôn.
- Nước ép dưa hấu: Giải rượu rất tốt, uống nước dưa hấu hay ăn dưa hấu tươi sẽ giúp giảm tình trạng say rượu (cho một ít muối vào trong nước dưa hấu cũng sẽ giúp ổn định tinh thần).
- Bưởi: Uống nước ép bưởi có pha đường hoặc ăn bưởi chấm với đường giúp loại bỏ chất cồn trong cơ thể và giúp đánh bay mùi rượu trong khoang miệng.
- Chuối: Ăn từ 1-3 quả chuối giúp giảm đau tức ngực hay cảm giác khó chịu do rượu gây ra...

 

Mời quý độc giả xem video:

Nguồn video: YouTube/Vui sống mỗi ngày.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]