Mẹo hay lấy lại sức sống cho đôi mắt mệt mỏi

(Làm Đẹp) - Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi là kết quả của sự căng thẳng, thiếu ngủ hay làm việc nhiều với máy tính. Những giải pháp đơn giản sau đây sẽ giúp bạn lấy lại sức sống cho đôi mắt mệt mỏi.

15.5823

Đôi mắt là bộ phận quan trọng của khuôn mặt và chúng chi phối sắc diện của khuôn mặt. Một đôi mắt mệt mỏi sẽ khiến khuôn mặt của bạn mất đi sự rạng rỡ và tươi tắn. Sau đây là những bí quyết giúp bạn có được đôi mắt sáng và tươi trẻ.

Dưa chuột

Đây là giải pháp phổ biến và mang lại hiệu quả cao trong việc khắc phục đôi mắt thâm quầng. Hãy lấy 2 lát dưa chuột dày đã được ướp lạnh và đặt chúng lên 2 mắt của bạn trong khoảng 10 phút. Liệu pháp này sẽ nâng cao mức enzyme và lấy lại sự đàn hồi cho vùng da quanh mắt. Nước có trong dưa chuột sẽ làm mát mắt và giảm quầng thâm quanh mắt. Sử dụng phương pháp làm đẹp này hàng ngày còn có thể làm giảm đáng kể các nếp nhăn xung quanh mắt.

Khổ qua

Vào buổi sáng bạn dùng trái khổ qua (mướp đắng) cắt khoanh mỏng rồi đắp lên vùng thâm mắt, nằm thư giãn trong 10 phút rồi rửa mặt lại và bắt đầu đi làm.

Khổ qua có tác dụng bổ sung độ ẩm, giảm sưng tấy và làm da vùng mắt mát mẻ hơn. Dùng buổi sáng sẽ giúp xua tan sự mệt mỏi của đôi mắt, trông các chị sẽ thật sự tươi tắn để bước ra đường.

Khoai tây

Một nguyên liệu khác từ nhà bếp có thế giúp bạn tạm biệt đôi mắt mệt mỏi chính là khoai tây. Vài lát khoai tây có thể làm được điều kỳ diệu và giải cứu bạn khỏi bọng mắt sưng và thâm quầng. Cắt 2 lát khoai tây mỏng, ngâm chúng vào nước lạnh và đắp lên mắt của bạn.

Hoặc bạn có thể nghiền nát củ khoai tây sống, lấy bột cho vào miếng vải, cuốn lại đặt lên mắt trong thời gian khoảng 15 - 20 phút sẽ giúp làm sáng trở lại vùng mắt thâm quầng. Bạn cũng có thể dùng khoai tây xắt mỏng để đắp.

Đặc tính kháng viêm có trong khoai tây giúp giảm sưng phồng và thành phần làm sáng da có trong khoai tây giúp giảm quầng thâm.

Dâu tây

Loại trái cây ngọt ngào này không chỉ giúp bạn nâng cao vị giác mà còn mang lại cho bạn đôi mắt tràn đầy năng lượng sau một ngày mệt mỏi. Để dâu tây vào ngăn mát của tủ lạnh trong vòng 1 giờ. Sau đó, cắt miếng dày và giữ chúng trên 2 mắt của bạn trong 10 phút. Axit alpha-hydroxy có trong dâu tây sẽ lấy đi sự mệt mỏi của đôi mắt và đem lại cái nhìn rạng rỡ, tươi trẻ hơn.

Túi trà

Nếu bạn thức dậy với đôi mắt bị kích ứng và có những nốt đỏ xung quanh mắt, hãy bỏ ra vai phút để thư giãn với túi trà. Lấy 2 túi trà, ngâm chúng vào nước lạnh hay ngăn mát của tủ lạnh. Thêm một chút nước vào túi trà và đắp chúng lên 2 mắt. Sử dụng túi trà xanh sẽ mang lại kết quả tốt nhất và đừng quên rửa mặt sau khi đắp túi trà.

Sữa lạnh hoặc nước ấm

Nếu bạn thường xuyên thức dậy với đôi mắt sưng húp, hãy thực hiện liệu pháp này vào mỗi buổi sáng. Cho vài thìa sữa tươi vào ngăn mát, sau đó nhúng vào một miếng bông và đắp chúng lên mắt trong 15 phút. Cách này giúp làm ẩm cho đôi mắt và giảm sưng. Bạn cũng có thể khắc phục đôi mắt sưng húp với nước ẩm và muối theo cách tương tự.

Thìa làm lạnh

Đôi mắt là một trong những bộ phận phản ứng "nhạy" nhất với sự lão hóa. Vì vậy, việc “điều trị” các nếp nhăn ngay từ khi chúng vừa xuất hiện là điều rất quan trọng để làm chậm lại quá trình lão hóa. Hãy đặt một chiếc thìa vào ngăn mát tủ lạnh trong 10 phút và sau đó đặt lên mắt cho đến khi không còn lạnh nữa. Bạn làm tương tự với mắt bên kia. Điều này giúp lấy lại độ đàn hồi cho vùng da quanh mắt, từ đó giúp giảm thiểu việc xuất hiện các nếp nhăn.

Dầu dừa

Trước khi đi ngủ các chị dùng dầu dừa thoa lên vùng thâm mắt và cả vùng đôi mắt, để qua đêm và sáng dậy chỉ cần rửa mặt lại bình thường.

Dầu dừa chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhiều vitamin làm tăng độ đàn hồi cho vùng da xung quanh mắt, hạn chế nếp nhăn và nhất là làm tan những quầng thâm.

Các chị cần áp dụng 2 cách trên mỗi ngày và dùng thường xuyên thì kết quả sẽ khả quan vô cùng.

Đá lạnh

Những viên đá mát lạnh giúp giảm thâm quầng quanh mắt nhanh chóng, do đó bạn có thể làm trước khi đi dự tiệc, đi chơi...

Thực hiện: Bọc một viên đá nhỏ trong khăn vải rồi đặt lên vùng mắt (tránh để đá tiếp xúc trực tiếp với mắt). Để như vậy khoảng 10 phút.

Mỡ cừu và dầu quả hạnh

- Thành phần: 1 thìa mỡ cừu, 1,5 thìa dầu quả hạnh,1 thìa bột đậu tương, 2 thìa nước lạnh

Bạn đun chảy mỡ cừu. Thêm dầu quả hạnh vào, sau đó cho tiếp bột đậu tương và nước lạnh vào. Khuấy đều trong vòng 10 phút. Thoa đều dung dịch của hỗn hợp trên lên vùng da dưới mắt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút, rửa sạch với nước ấm và khăn vải mềm. Tốt nhất nên làm đều đặn trước mỗi khi đi ngủ.

Lưu ý không để hỗn hợp trên qua đêm, vì nó sẽ rất dễ rơi vào mắt và gây nguy hiểm.

Cà chua, chanh và bột nghệ

Ép lấy nước cà chua, nước chanh, và trộn lẫn vào nhau, cho thêm bột nghệ và thoa lên vùng da dưới mắt. Sau đó 15 phút thì rửa sạch với nước lạnh. Lưu ý bạn phải chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng với bột nghệ.
Trái bơ

Quả bơ gọt vỏ, tách hạt, nghiền thật nhuyễn. Mỗi tối trước khi ngủ, đắp một ít bơ lên chỗ quầng thâm và để đến khi thức dậy. Sau 1 tuần, sẽ thấy được công dụng.

Trang điểm che quầng thâm

Những khi quầng thâm ở mắt xuất hiện, bạn cần cầu viện đến son phấn để che giấu nó, để gương mặt vẫn linh hoạt, xinh xắn như ngày thường. Vị cứu tinh lúc này là kem che khuyết điểm, tốt nhất là loại chuyên dùng cho quầng mắt.

Nhớ dưỡng ẩm da vùng mắt và dùng kem lót (base dành riêng cho vùng mắt càng tốt) trước khi thoa kem che khuyết điểm. Nên chọn kem che khuyết có tông màu gần giống với kem nền thay vì chọn màu quá sáng, chấm từng chấm nhỏ từ góc trong của mắt ra phía ngoài. Nhẹ tay tán kem thật khéo cho hòa với màu nền một cách tự nhiên.

Nếu mắt bạn có nhiều nếp nhăn thì không nên dùng phấn nền cho vùng này nữa, bởi lớp phấn dày quá sẽ càng lộ nếp nhăn, cộng hưởng với quầng thâm tạo ra một gương mặt già nua, mệt mỏi. Lớp phấn nền vùng mặt cũng chỉ nên đánh mỏng và không được quá sáng so với da thật.

Khi mắt thâm quầng, bạn đừng kẻ viền đen quá đậm, làm tăng thêm vẻ nặng nề u tối của đôi mắt, cũng đừng dùng phấn mắt màu xanh, tím hay đen. Hãy dùng các màu ấm và nhẹ nhàng, viền mắt dưới đen mảnh để đôi mắt trông sáng hơn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]