Mẹo làm mới vật dụng bằng đồng

GiadinhNet - Chưa đến 5 phút, bạn có thể “hô biến” các vật dụng bằng chất liệu đồng xỉn màu trong nhà thành những món đồ vàng chóe, mới tinh như vừa mua về từ chợ.

15.6023

Làm mới đồ hương án là nét đẹp truyền thống của người dân Việt  mỗi dịp Tết đến.

 
Cuối năm, truyền thống dọn dẹp nhà cửa, làm sạch, tân trang các vật dụng trong nhà nhất là bộ hương án đã trở thành nét đẹp truyền thống của mỗi gia đình Việt. Trong mỗi nhà, trên bộ hương án, ít nhất cũng có một vài hoặc cả bộ vật dụng bằng chất liệu đồng.
 
Với đặc điểm nhẹ, sáng, đẹp, màu sắc sặc sỡ, bắt mắt nên đồng được chọn làm chất liệu để làm vật dụng trang trí như tranh đồng và đồ hương án. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc với không khí, bụi bẩn, đặc biệt là với không khí nóng, ẩm của một nước nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa đã khiến các vật dụng bằng chất liệu này xỉn màu, xuống sắc
Chỉ cần vài thủ thuật nhỏ mỗi nhà đều có thể tự làm mới đồ đồng mà không phải tốn nhiều tiền.
 
Gần Tết, nhu cầu đánh bóng, làm sạch các vật dụng bằng đồng tăng cao. Thậm chí, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) còn xuất hiện phố đánh bóng đồ đồng. Giá làm sạch bộ lư đại (cỡ lớn) trung bình từ 250.000 - 280.000 đồng/bộ; bộ trung có giá dao động 150.000 - 180.000 đồng/bộ; còn bộ tiểu (cỡ nhỏ) khoảng 80.000 đồng đến 120.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, các hộ dân cũng có thể tự làm mới món đồ này mà không phải mất nhiều tiền bằng các bước như sau:  

- Làm sạch đồ vật để trừ các chất bám bẩn trên vật dụng bằng đồng. Với các vật dụng từ bộ lư hương nếu bị bám các giọt nến khô thì nên xử lý sạch bằng cách dùng máy lửa, đèn hoặc bất kể cách nào nhằm gia nhiệt để hóa lỏng nến rồi lau sạch bằng khăn.

- Dùng giấy bạc thuốc lá hoặc mùn cưa cho vào một 1 ít muối để làm bóng vật.

- Với vật dụng xuất hiện gỉ đồng màu xanh thì có thể dùng ít nước cốt trái chanh hòa chung ít muối để chùi cho bóng trở lại.

- Dùng mật ong thoa lên vật dụng và dùng vải đánh sạch.

Các cách nêu trên áp dụng với vật dụng nhỏ bằng đồng hoặc các đồ trang trí như mâm đồng, trống và tranh đồng. Còn với lư hương lớn và các vật dụng lớn khác thì có thể làm sạch cơ bản bằng các bước nêu trên hoặc dùng tới sự hỗ trợ của máy móc. Các mô tơ bằng điện gắn các đầu mài bằng giấy ráp hoặc mạt sắt… đều có thể làm sạch, sáng như mới. Để giữ màu ta tiếp tục dùng giẻ sạch và bột sắn đánh kỹ.

Minh Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]