Mẹo làm sạch đồ chơi cho bé

Giữ đồ chơi của con yêu sạch và tránh mầm bệnh là một phương pháp tốt để giữ sức khỏe bé yêu. Bạn có thể cùng con yêu làm sạch đồ chơi vào một ngày thứ Bảy hay Chủ nhật trong tháng với những mẹo nhỏ dưới đây.

15.5935

 Đồ chơi làm bằng gỗ

Với môi trường nóng ẩm như ở nước ta, đồ chơi bằng gỗ của bé rất dễ bị nấm mốc nếu sử dụng lâu ngày. Để rửa sạch những loại đồ chơi này, bạn có thể sử dụng dung dịch làm sạch bình sữa của bé. Bạn cần cọ sạch từng chỗ bẩn trên đồ chơi của bé sau khi nhúng bàn chải vào dung dịch, rửa sạch đồ chơi lại nhiều lần bằng nước sạch. Sau đó, bạn sử dụng một miếng vải thấm hút tốt để lau kỹ từng bề mặt trên đồ chơi. cuối cùng, bạn phơi đồ chơi của bé ở nơi râm mát, thoáng gió, tránh phơi đồ chơi bằng gỗ dưới ánh nắng mặt trời quá lâu sau khi vừa bị nhúng ướt vì nó dễ làm nứt gỗ.

Bạn hãy cùng bé yêu làm sạch đồ chơi của bé mỗi tháng.

Đồ chơi làm bằng nhựa

Đồ chơi làm bằng nhựa là loại đồ chơi được dùng nhiều nhất và cũng rất hay bị vấy bẩn. Các bước làm sạch đồ chơi nhựa cũng tương tự như đối với đồ chơi gỗ. Nhưng, bạn có thể phơi khô chúng trong túi lưới dưới ánh nắng mặt trời.

Thú nhồi bông

Tùy vào số lượng và kích thước của thú nhồi bông mà bạn có thể chọn một thùng, xô hoặc chậu to để vệ sinh thú nhồi bông. Bạn cho bột giặt hoặc chất tẩy rửa vào xô rồi hòa tan. Sau đó, bạn hãy nhúng lần lượt từng con thú nhồi bông vào dung dịch và ngâm trong khoảng 15 – 30 phút. Tiếp theo, bạn hãy giặt tay hoặc cho thú nhồi bông vào máy giặt rồi đem phơi kỹ dưới nắng để làm khô.

Đồ chơi ngoài trời

Gia đình bạn có xích đu, cầu trượt…đặt ở ngoài vườn để bé có thể vui chơi ngay tại nhà. Những đồ chơi này nên được làm sạch thường xuyên, nhất là sau khi trời có mưa, giông hoặc lâu ngày không sử dụng. Chỉ cần một ít nước, xà phòng và khăn là bạn có thể cọ rửa sạch sẽ các loại đồ chơi ngoài trời rồi.

Đồ chơi dùng pin

Sẽ khó khăn hơn khi bạn làm sạch đồ chơi chạy bằng pin hoặc phải sạc điện của bé. Bạn cần tháo bỏ tất cả pin hoặc đầu sạc và lau khô bằng vải, trước khi làm sạch đồ chơi. Sau đó, bạn dùng cồn 70 độ và một miếng gạc vô trùng  để làm sạch đồ chơi. Cuối cùng, bạn để đồ chơi dùng pin ở nơi thoáng khí cho bay hết hơi cồn mới cho bé tiếp tục chơi.

Để biến mỗi lần vệ sinh đồ chơi là một buổi vui chơi, thư giãn của cả bạn và bé, bạn nên cho bé cùng làm với mình, bắt đầu bé có thể nhìn bạn làm rồi dần dần bạn hãy chỉ cho bé cùng làm, còn bạn chủ yếu hướng dẫn và hỗ trợ con khi cần thiết. Hãy cho bé có cơ hội thể hiện mình bằng cách bảo quản và làm sạch đồ chơi của mình nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]