Sau khi khảo sát nhiều khuôn mặt khác nhau, John Frieda và Giles Robinson cho
rằng, góc cạnh của xương hàm dưới là yếu tố quan trọng nhất để xác định
kiểu tóc dài hay ngắn. Tỷ lệ vàng được đưa ra làm chuẩn chung là 2,25
inches (5,7 cm).
|
Cách đo để biết gương mặt hợp với tóc ngắn hay dài.
|
Để kiểm tra quy tắc này, tất cả những gì bạn cần chỉ là một cây bút chì
và một cây thước thẳng. Đầu tiên, đặt bút chì sát dưới cằm và song song
với mặt đất. Sau đó, đặt cây thước sát vào dái tai (tương ứng với phần
góc hàm) và vuông góc với bút chì. Đo chiều dài từ dái tai đến bút chì.
Nếu con số nhỏ hơn 5,7 cm, bạn hợp với tóc ngắn. Ngược lại, con số lớn
hơn 5,7 cm thì bạn nên lựa chọn kiểu tóc dài.
Để chứng minh, John Frieda lấy ví dụ so sánh giữa hai nữ diễn viên Michelle Williams và Kim Kardashian. Với chỉ số nhỏ hơn 5,7 cm, Michelle Williams
trông xinh hơn khi để tóc ngắn pixie và cô đã trung thành với kiểu tóc
này từ nhiều năm nay. Ngược lại, khoảng cách từ dái tai đến cằm của Kim
khá dài nên cô phù hợp với mái tóc dài quen thuộc. Một ví dụ khác là hai nữ diễn viên Audrey Hepburn và Jessica Sarah Parker.
|
Michelle Williams xinh hơn khi cắt tóc ngắn, còn Kim Kardashian hợp với tóc dài.
|
John Frieda đưa ra lời khuyên, vì sự dễ dàng
và tiện lợi, bạn có thể tham khảo quy tắc này trong việc chọn kiểu tóc
phù hợp nhưng cũng đừng nên cứng nhắc, phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Đôi
khi, thần thái, tính cách và cảm xúc của bạn mới là những điều quan
trọng hơn quyết định kiểu tóc.
Theo Sao Mai - VnExpress