Mẹo nhỏ có đôi mắt đẹp

15.5687

Trang điểm cho đôi mắt tưởng là dễ nhưng quả không dễ tẹo nào nếu bạn chưa biết các bước cơ bản và khu vực cần đánh màu mắt.

 

Dưới đây là một số lưu ý nhỏ khi bạn trang điểm mắt.


Hình minh họa cho các khu vực 1, 2,3, 4. Là các khu để đánh mắt.

Đánh phấn mắt không phải là đánh 1 khu vực rộng, đánh bóng mắt đẹp nhất là phải có thứ tự. Do đó, ở độ tuổi khác nhau thì có cách đánh khác nhau, màu sắc lựa chọn khác nhau. Vì thế, nhất định phải dựa vào tuổi tác để lựa chọn màu sắc. Khi đánh phải đánh từ nhạt đến đậm, sau đó lần lượt đánh mới đánh điểm nhấn.


Mỗi độ tuổi chọn màu mắt, cách đánh mắt khác nhau nhưng đều có nguyên tắc chung cơ bản như nhau.

Đầu tiên, lấy một bảng phấn mắt, sau đó lại chọn một màu tối nhất trong bảng, để cọ đánh một góc gần mi mắt nhất, bề rộng khoảng 0.5cm. lúc này bạn nên đánh đậm một chút và có thể sử dụng màu đậm một chút.

Bước thứ 2, nên chọn màu sắc nhẹ hơn. Để chuyển tiếp các màu tự nhiên thì ở phần tiếp nối của màu 1 và 2 nên đánh nhẹ nhàng để có được sự chuyển đổi tự nhiên.

Tiếp theo, tại vị trí 3 trong đánh màu sáng nhất hoặc đánh mày trắng, cọ cần đánh ở góc 45 độ hướng lên trên, như vậy có thể sửa đổi được tạo hình của mắt, tăng thêm sự quyến rũ.

Cuối cùng, tại khu vực 4 cần vẽ phấn mắt, không thể đánh phía trên quá đậm mà phía dưới ko đánh chút gì. Cách đánh khu vực 4 là dùng cọ bôi nhẹ nhàng lên các điểm, dùng ngón tay xoa nhẹ, ko cần phải đánh thật mạnh, nhưng trên dưới cần được phối hợp nhịp nhàng

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]