Chuẩn bị trước cho sự thay đổi khí hậu. Đây là việc tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chuyến đi, bởi lẽ yếu tố thời tiết quyết định ít nhất 50% sức khoẻ và chất lượng các hoạt động của bạn. Di chuyển từ vùng nóng sang lạnh, hoặc từ đồng bằng lên núi cao là nơi không khí khá loãng thường gây khó chịu lúc ban đầu. Vì vậy, chuẩn bị đầy đủ áo mưa, áo ấm, khẩu trang, kem chống nắng và nước tăng lực, vitamin dạng viên để tăng cường đề kháng là rất quan trọng.

Làm chủ thông tin để không bị “chặt chém”. Tìm hiểu và trang bị trước cho mình một số địa điểm “bỏ túi” về khu vực sẽ đến sẽ giúp bạn đỡ lớ ngớ và “mua đại” hay “vào đại” những nơi nghỉ ngơi ăn uống không đáng tin cậy. Nếu có thể lựa chọn thời điểm để “phượt” thì tốt nhất chẳng nên đâm đầu vào những dịp hội hè, lễ tết làm gì, vừa đông lại vừa đắt!

Mang theo một số đồ ăn khô và nước uống sạch phòng khi quá bữa cũng tránh được cho bạn phải ăn những thứ do “máy chém” bán hàng ăn dọc đường chế biến, hơn nữa lại đảm bảo được vệ sinh.

Tập một số kỹ năng nhỏ để tự làm “bác sĩ” cho phương tiện di chuyển. Thay săm, vá lốp xe máy hay thay lốp ôtô là một số thao tác không đến nỗi quá phức tạp, nếu bạn là một “phượt tử thứ thiệt”, sẵn sàng “bon” trên quãng đường cả nghìn km thì tốt hơn hết nên có một bộ đồ nghề mini phòng thân. Phòng khi dính đinh tại những “khu vực nhạy cảm” như đường vắng, đèo đồi heo hút. Chưa kể việc nếu “dính đinh” là “tác phẩm” của đinh tặc thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn, bạn sẽ bị moi thêm một số tiền đáng kể nếu dẫn xe vào nơi chúng đã giăng bẫy sẵn để “chặt chém”.

Không bia rượu. Những món ăn mới lạ ngon lành hay cảnh vật thú vị nơi xa dễ khiến người ta “phởn” và dễ dãi với bản thân hơn khi ngồi trước “vài xị đế”. Tốt nhất không để cho bản thân rơi vào tình trạng ngoài tầm kiểm soát, dễ gặp rủi ro ngoài ý muốn như cảm mạo do quá say, thậm chí bị lừa hay bị cướp.

Lên kế hoạch cơ bản cho vấn đề chi tiêu để không mua sắm những thứ không cần thiết. Tránh trường hợp ham “đặc sản” hoặc “đồ lưu niệm” rồi phóng tay mua lung tung, vừa phải mang vác nặng, vừa tốn kém vô ích.

    Vũ Quỳnh Hương