Mẹo tiết kiệm khi đi du lịch dịp 30/4-1/5

(Emdep.vn) - Không chỉ có chọn ở nhà nghỉ mà bạn cần thuê xe máy để tự đi lại, ăn quán bình dân hoặc vỉa hè để thưởng thức đặc sản vùng miền là cách đơn giản để tiết kiệm tiền cho chuyến du lịch.

15.6004

Chỗ ở

Đối với nhiều người, khi đi du lịch, chỗ ở luôn là lựa chọn đau đầu nhất và tốn nhiều thời gian nhất. Bởi thực tế, hầu hết khách du lịch đều muốn ở được vị trí đẹp, không gian thoáng đãng nhưng có mức giá rẻ. Tuy nhiên, đây là điều khó. Để tiết kiệm được chi phí cho chuyến đi, cách mà một số người có kinh nghiệm chọn là thuê nhà nghỉ. Bởi mức giá nhà nghỉ chỉ dao động từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/ngày trong khi giá phòng khách sạn những dịp nghỉ lễ ít nhất cũng 300.000 đồng - 400.000 đồng/ngày trở lên

Đi du lịch là cơ hội để trải nghiệm, thăm thú chứ không phải nằm trên giường ngủ nướng bù lại những ngày đi làm vất vả. Cho nên, phòng ở cũng chỉ đơn giản là nơi nghỉ ngơi sau một ngày tham quan, ngắm cảnh, vui chơi. Một số khách du lịch cho rằng, miễn phòng nhà nghỉ sạch sẽ, có điều hòa, đủ tiện nghi cơ bản hoàn toàn chấp nhận được. Mặt khác, mức giá ở phòng rẻ cũng tiết kiệm đáng kể.

Nếu bạn thích ở những phòng khách sạn gắn sao, tiện nghi sang trọng, đừng quên tiết kiệm bằng cách đặt phòng trước vài tháng để có được mức giá tốt nhất. 

Phương tiện đi lại

Nếu có kế hoạch đi du lịch từ trước đó nửa năm sẽ là cơ hội tốt để bạn săn được vé giá rẻ thông qua chương trình khuyến mại của các hãng hàng không. Các chương trình khuyến mại liên tục được tung ra nhưng giá vé rẻ ít khi rơi vào những ngày nghỉ lễ. Cho nên, nếu bạn đặt trước nửa năm hẳn sẽ có được mức giá "hời" đấy.

Để cập nhật được các thông tin mới nhất về chương trình khuyến mại, bạn đừng quên đăng ký Email để nhận được thông báo sớm nhất. Nếu chuyến đi gần, bạn có thể lựa chọn ô tô giường nằm để di chuyển. Hiện tại, xe giường nằm phổ biến mức giá phải chăng. Đi ô tô khách cũng sẽ tiết kiệm tiền hơn là ô tô tự lái.

Khi ở điểm du lịch

Để di chuyển khi đang đi du lịch nhiều người vẫn có thói quen chọn taxi. Tuy nhiên, nếu di chuyển nhiều lần giữa các địa điểm mức giá sẽ đội lên đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Lựa chọn taxi có vẻ thoải mái, tiện nghi nhưng nếu bạn thuê xe máy tự lái hoặc xe đạp để đi lại sẽ tiết kiệm hơn đấy.

Ở các địa danh du lịch, không khó để tìm dịch vụ cho thuê xe máy. Mức giá thuê giao động từ 80.000 đồng - 120.000 đồng/ngày (tùy xe ga hoặc xe số). Ngoài ra, thuê xe máy cũng giúp bạn có thể ngắm cảnh thoải mái và hoàn toàn chủ động về giờ giấc dành cho các điểm tham quan.

Chuyện ăn uống cũng là một điều đáng để quan tâm. Thay vì, chọn những nhà hàng đắt tiền hoặc đi vào nhà hàng bâng quơ mà bạn gặp trên đường hoặc gần nhà nghỉ, khách sạn, có thể tìm hiểu các nhà hàng có mức giá phải chăng, bán đặc sản vùng miền. Để có được thông tin này nên tìm hiểu qua những diễn đàn, forum cung cấp thông tin kinh nghiệm du lịch của những người đã đi. 

Theo lời những người có kinh nghiệm du lịch, những đặc sản địa phương ăn ngon nhất lại thường bán ở bên vỉa hè hoặc những quán bình dân. Cho nên bạn nên tận hưởng điều này nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách đưa thêm một số đồ ăn sẵn như xúc xích, bánh mỳ, bơ... để giải quyết cơn đói khi đang đi tham quan hoặc ban đêm. 

Chuẩn bị các dụng cụ nhỏ nhất

Ở gần các điểm du lịch, giá bán một số mặt hàng thường cao hơn nơi khác. Chính vì vậy, khi đi du lịch cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng dù nhỏ nhất như dầu gội, khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, thuốc đơn giản như đau bụng, đau đầu... Mua sắm đầy đủ những vật dụng này sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể.

Chuẩn bị thêm chai nhựa để mang nước theo bên người. Bởi vì, khi đi du lịch phải đi bộ nhiều dưới trời nắng nên cần bù lượng nước đã mất. Do đó, bạn cần chuẩn bị nước sẵn để tiết kiệm tiền mua nước đóng chai.

Quà mang về - nên hay không?

Nhiều khách du lịch từng tâm sự, chi phí du lịch chỉ hết rất ít nhưng tiền mua quà lưu niệm mang về có khi gấp đôi, gấp ba số tiền dành cho ăn, ở, chơi. Cho nên, bạn nên cân đối khoản tiền mình có để cân nhắc có mua quà lưu niệm hay không. Việc mùa quà cho người thân cũng cần tính toán kỹ số lượng để đảm bảo cho hầu bao của bạn không bị tiêu tốn quá nhiều.

Diệu Châu
(Theo Congluan.vn)

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]