Mẹo trang điểm che giấu tuổi thật

Mẹo trang điểm che giấu tuổi thật Thứ Bảy, ngày 27/10/2012 06:00 AM (GMT+7)Sự kiện: Ngoài sự trợ giúp của các loại kem ngừa nếp nhăn, việc chọn đúng sản phẩm kem nền hay màu son phù hợp sẽ giúp bạn trở thành một "cao thủ" giấu tuổi thật.

31.1882

Kem lót

Kem lót rất hiệu quả trong việc duy trì làn da rạng rỡ, khiến bạn luôn tỏa sáng trong đám đông. Theo chuyên gia trang điểm Maria Verel, kem lót sẽ làm mờ đi những dấu hiệu của màu da không đều hay các nếp nhăn, giúp da bạn trông mịn màng, trong trẻo hơn. Bạn hãy nhớ thoa thêm kem lót sau bước dưỡng ẩm, ngay cả khi bạn không dùng kem nền.

Kem nền

Nếu làn da bạn hơi xỉn màu, hơi sạm, bạn nên dùng kem nền có thành phần bắt sáng. Bạn yên tâm vì những thành phần này vô cùng nhỏ nên bạn sẽ không trở nên quá lóng lánh hay khoa trương. Chuyên gia Sonia Kashuk cho biết, những thành phần bắt sáng này sẽ giúp che giấu đi những nhược điểm và khiến làn da thêm rạng rỡ. Vì thế lúc mua kem nền, bạn hãy chú ý chọn loại có dán nhãn illuminating, brightening hay luminous nhé!

Nhũ mắt lấp lánh

Để có gương mặt trẻ trung, tươi tắn, bạn hãy tận dụng những loại nhũ mắt tông màu trung tính lấp lánh, nó sẽ đem lại cảm giác làn da mắt căng đầy, không bị chùng nhão. Một lưu ý nữa là bạn đừng dùng nhũ mắt dạng kem mà hãy dùng dạng phấn bột với màu nhũ sáng hơn so với màu da khoảng một tới hai nấc.

Dùng má hồng dạng kem

Bạn không nên dùng nhũ mắt dạng kem, nhưng lại rất nên dùng má hồng dạng kem thay vì dạng bột. Vì phấn bột thường đóng bánh trên bề mặt da nên dễ dàng làm nổi rõ thêm các nếp nhăn, trong khi các sản phẩm kem lại dễ dàng thẩm thấu vào da, mang lại cho da làn da độ ẩm vừa phải và vẻ ngoài tươi sáng, rạng ngời.

Đôi mắt nổi bật nhờ chì kẻ màu be

Một đôi mắt to tròn, long lanh sẽ là thông điệp hoàn hảo của sự trẻ trung và hạnh phúc. Vì thế, bạn nên biết cách biến đôi mắt mình trở nên “biết cười”. Chuyên gia McCulloch gợi ý bạn với mẹo nhỏ này: "Kẻ đường mí mắt trong với chì kẻ màu be, cách này sẽ khiến đôi mắt trông to hơn, mà không bị sắc quá hay cứng nhắc".

Xóa mờ đường viền môi

Nếu thoa son đậm hay quá mạnh tay, những đường viền son lộ liễu, thô cứng sẽ hình thành. Điều này càng thu hút sự chú ý của người đối diện vào nếp nhăn ở khóe miệng. Do vậy sau khi thoa son xong, bạn hãy lấy tay chấm nhẹ quanh viền môi để làm mềm những đường nét góc cạnh lộ liễu và khiến nụ cười thêm nhẹ nhàng.

Chọn son hồng

Chuyên gia trang điểm Christian McCulloch mách nhỏ: “Hầu hết mọi người đều trông trẻ hơn với son môi hồng phớt dịu dàng”. Nếu sở hữu làn da trắng trẻo, bạn có thể thử màu son hồng nhung hơi tím, còn nếu làn da ngăm hơn, hãy chọn một màu son tươi sáng hơn.

Kẻ mắt

Sau tuổi 40, bầu mắt thường có xu hướng hơi rũ xuống ở phía góc ngoài đuôi mắt. Do vậy, chuyên gia trang điểm mách nhỏ bạn hãy kẻ đường mí mắt trên với chì kẻ đen rồi dùng đầu tăm bông xóa nhòe đường kẻ theo hướng hất lên trên và tiến dần ra tới góc ngoài đuôi mắt để tạo cảm giác nâng phần bầu mắt cao lên một cách tinh tế.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]