Mẹo trị bệnh đi ngoài cho bé của mẹ Tút tít

Ông bà ngoại Tút tít thấy cháu cứ một lúc lại xì xoẹt lên rất là nóng ruột. Tôi ngưng uống sữa bò theo dõi thấy ngày hôm sau bé vẫn bị đi ngoài, thậm chí còn tăng lên. Cụ nội Tút tít biết thế mách cho một cách như sau

0


Ảnh minh họa
Lúc mới sinh bé Tút Tít 22 ngày tuổi bé được cái rất lành dạ, hay 01 phần do mình ăn uống kiêng khem khi còn đang ở trong cữ nên Tút Tít không bị đi ngoài hay xì xoẹt gì cả. Sữa mình không nhiều dù cũng thường xuyên ăn móng gió. Có người mách pha sữa bò uống xem tình hình thế nào? Mình pha thử uống thấy đúng là sữa về nhiều thật! Nhưng sau khi bú xong bé lại bị đi ngoài đột ngột (bình thường bé đi 3 lần/ngày, giờ tôi uống sữa bò lạ vào bé đi từ 08  đến 12 lần/ngày).
Ông bà ngoại Tút tít thấy cháu cứ một lúc lại xì xoẹt lên rất là nóng ruột. Tôi ngưng uống sữa bò theo dõi thấy ngày hôm sau bé vẫn bị đi ngoài, thậm chí còn tăng lên. Cụ nội Tút tít biết thế mách cho một cách như sau:

- Bước 01: hồng xiêm xanh (hồng xiêm đất) gọt vỏ lấy 05 đến 07 miếng sao vàng hạ thổ.

- Bước 02: lấy mày đầu quả chuối tiêu (phần đầu quả chuối có mày khô lại) con trai 21 (con gái 27) mày chuối. cộng thêm ít thân cây ổi khô (phần thân cây bị bong ra). Cho 02 thứ đó sao vàng hạ thổ.

- Bước 03: cho tất cả 03 loại trên vào sắc một ít nước để uống. Chú ý chỉ cho bé uống 01 và giọt nhỏ thôi, nếu bé không bị đi ngoài nữa thì ngừng không cho dùng nữa.

Bé Tút Tít uống 02 lần (01 lần buổi sáng và 01 lần buổi tối) thì khỏi hẳn. Ông bà ngoại bé mừng ra mặt còn tôi nhẹ hết cả người. Tôi thấy cách này rất hay và hiệu quả lên muốn chia sẻ với các mẹ, để các mẹ có một phương pháp nữa chữa bệnh cho bé, giữ gìn sức khỏe cho con mình tốt hơn!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]