Mẹo trị bệnh… lười tắm cho chồng

TTC - Với những ông chồng mắc bệnh “lười tắm”, nhất là trong ngày đông tháng giá, thay vì càu nhàu, ca cẩm hoặc âm thầm cắn răng chịu đựng, các bà vợ có thể chủ động thực hiện một vài mẹo nhỏ dưới đây

15.5953

Bước 1: Kiểm tra lại phòng tắm nhà bạn, cần nâng cấp ngay nếu không được sạch sẽ, thơm tho; bảo đảm hệ thống điện, nước, sưởi ấm, gương lược, vòi phun, dụng cụ kì cọ đầy đủ, tiện dụng.

Bước 2: Đặt chế độ hẹn giờ nhắc nhở chồng tắm gội đúng thời điểm. Nếu chồng phớt lờ, bạn cứ xăng xái giúp chồng chuẩn bị áo quần, khăn tắm, xà bông chu đáo, thậm chí xả nước sẵn vào bồn (với gia đình sử dụng bồn tắm).

Bước 3: Túc trực trong thời gian chồng tắm gội để có thể sẵn sàng trợ giúp, nếu chồng yêu cầu được cọ lưng, gãi đầu, mát xa toàn thân.

Bước 4: Đon đả đón chồng ngay khi anh ấy vừa ra khỏi phòng tắm để có thể giúp chồng thực hiện công đoạn làm khô tóc, ngoáy lỗ tai…

Nếu đã thực hiện cơ bản các bước nêu trên mà chồng vẫn không bớt bệnh “lười tắm” thì áp dụng chiêu nốc ao… “lấy độc trị độc”, yêu cầu ngủ riêng và mỗi tối đem quần áo, tất chân lâu ngày không giặt của chồng đặt vào đầu giường để chồng tự “thưởng thức” mùi vị cá nhân đặc trưng!

Tuổi Trẻ Cười số 510 ra ngày 1/11/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]