Mẹo trị đôi mắt bị sưng húp

32.05

Do nhiều nguyên nhân như mất ngủ, thiếu ngủ, tinh thần căng thẳng, bị dị ứng, tác dụng của thuốc… đôi mắt bạn có thể sưng húp, trông rất khó chịu. Hãy thử những mẹo đơn giản dưới đây, chỗ sưng phồng sẽ nhanh chóng biến mất.

* NƯỚC: Bạn cần bớt ăn mặn, tránh dùng soda và cà phê, vì sẽ làm gia tăng tình trạng mất nước. Cần uống nước nhiều để đẩy độc tố ra khỏi cơ thể. Tốt nhất nên uống 10 ly nước mỗi ngày.

* DƯA LEO: Cắt vài lát dưa leo dày để vào tủ lạnh khoảng 10 phút rồi đắp lên mí mắt (khi nhắm mắt) cho đến khi dưa hết lạnh. Các enzyme và hoạt chất trong dưa giúp giảm vết sưng tấy quanh mắt rất hiệu quả.

* TRÀ TÚI LỌC: Ngâm túi trà trong nước nóng (trà đen hay trà xanh đều được) vài phút, để hơi nguội rồi đắp trực tiếp lên mí mắt hoặc lót miếng vải mỏng trước khi đắp. Chỗ sưng phồng sẽ nhanh chóng xẹp xuống.

* NHA ĐAM: Gọt bỏ vỏ xanh bên ngoài nha đam, lấy phần ruột trắng chà nhẹ lên bọng mắt, cẩn thận đừng để nha đam dây vào mắt.

* NƯỚC NÓNG VÀ MUỐI: Hòa tan nửa muỗng cà phê muối trong một ly nước ấm, ngâm cục bông tròn hoặc miếng bông tẩy trang vào nước ấm. Chườm bông lên mí mắt khoảng vài phút, lặp lại liên tục trong nửa tiếng đồng hồ.

* MUỖNG LẠNH: Đặt sáu cái muỗng kim loại vào tủ lạnh khoảng 10 phút rồi lấy ra mỗi lần hai cái, áp vào mắt. Khi muỗng hết lạnh thì sử dụng cái mới. Cách này giúp vùng da quanh mắt săn chắc đồng thời làm giãn mạch máu, giúp mắt đỡ mệt mỏi.

* DÂU TÂY: Cắt lát dày vài trái dâu tây lạnh và đắp dưới mắt vài phút. Dâu tây chứa hoạt chất anpha hydroxy chữa chứng sưng mắt rất tốt. Hoạt chất này cũng giúp da mịn màng và tươi trẻ hơn.

* KHOAI TÂY: Hãy nạo một ít khoai tây cho vào khăn sạch gói lại rồi chườm lên mí mắt.

Theo Phunuonline.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]