Việc sử dụng metoprolol - một loại thuốc
điều trị chứng tăng huyết áp - trong
quá trình cấp cứu sẽ giúp giảm nguy cơ gây tổn thương đến tim ở các
bệnh nhân bị
đột quỵ. Đây là kết quả của một công trình nghiên cứu bệnh lý đăng trên tạp chí Circulation của Mỹ số ra ngày 1/10.
Các
nhà khoa học từ Trung tâm Nghiên cứu tim mạch quốc gia
Tây Ban Nha Carlos III (CNIC) và Đại học Y tế ở Mount Sinai của Mỹ đã tiến hành nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng thuốc metoprolol đối với các bệnh nhân bị
nhồi máu cơ tim đang được điều trị bằng kỹ thuật nong
động mạch vành qua da.
Theo đó, 270 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tại Tây Ban Nha đã được yêu cầu lựa chọn giữa việc dùng thuốc metoprolol hoặc điều trị bằng thuốc an thần trong quá trình được đưa đi cấp cứu. Các biện pháp can thiệp y tế trên được đánh giá một tuần sau khi các bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ, một phương pháp đo khối lượng các mô tim bị hoại tử.
Kết quả cho thấy
kích thước vùng nhồi máu ở nhóm bệnh nhân dùng thuốc metoprolol nhỏ hơn so với nhóm còn lại, và do đó giúp tim co bóp khỏe hơn cũng như tăng khả năng
phục hồi của bệnh nhân sau đột quỵ.
Các chuyên gia nhận định việc sử dụng metoprolol trong quá trình điều trị chứng nhồi máu cơ tim nếu phát huy hiệu quả sẽ là một biện pháp mới giúp giảm 20% kích thước huyết khối khi được kết hợp với kỹ thuật can thiệp động mạch vành.
Thông thường, những bệnh nhân bị đột quỵ thường không được dùng các loại thuốc trước khi được can thiệp nong động mạch vành. Tuy nhiên, với nghiên cứu trên, các nhà khoa học nhận định việc sử dụng loại thuốc giá rẻ như metoprolol với giá chỉ 3 USD có thể giúp các bệnh nhân tăng khả năng phục hồi nhanh cũng như tiết kiệm chi phí điều trị lên đến hàng triệu USD./.